Thế giới

Nga cáo buộc Ukraine tấn công “cửa ngõ” vào Crimea bằng tên lửa Anh

Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Nga tuyên bố sẽ coi Anh là một bên tham gia “chính thức” vào cuộc chiến ở Ukraine nếu tên lửa Storm Shadow tấn công Crimea.

Các tên lửa của Ukraine đã tấn công cầu đường bộ Chonhar nối Crimea với các khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson trong đêm, buộc giao thông phải chuyển hướng sang một tuyến đường khác, các quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết hôm 22/6.

Ukraine đã sử dụng một tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để đánh trúng một cây cầu quan trọng giữa Crimea và các khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson, các nguồn tin thân Moscow tuyên bố ngày 22/6/2023. Ảnh: Daily Mail

 

Hình ảnh cho thấy một lỗ lớn trên cầu, để lộ nước bên dưới, cũng như đá vụn vương vãi trên đường. Ảnh: Daily Mail

Không có bình luận ngay lập tức từ Kiev về cáo buộc trên. Tuy nhiên, Ukraine đã nhiều lần công khai tuyên bố họ muốn tái chiếm Crimea và đẩy tất cả các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của mình.

Ông Vladimir Saldo, Thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết cây cầu đường bộ đã bị hư hại nhưng không có thương vong.

Một bức ảnh mà ông Saldo đăng trên Telegram cho thấy một lỗ hổng lớn trên bề mặt cây cầu, để lộ ra nước bên dưới, cũng như đá vụn vương vãi trên đường. Cây cầu vẫn đứng vững nhưng mức độ hư hại cấu trúc bên trong không được biết rõ ràng ngay lập tức.

Vị quan chức Nga cho biết, thông tin ban đầu cho thấy Ukraine có khả năng đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp cho cuộc tập kích.

Cây cầu vẫn đứng vững nhưng mức độ hư hại cấu trúc bên trong không được biết rõ ràng ngay lập tức. Ảnh: Daily Mail

“Sẽ sớm có câu trả lời rất nghiêm túc”, ông tuyên bố, đồng thời mô tả vụ tấn công là “một hành động vô nghĩa khác do chế độ Kiev thực hiện với mệnh lệnh từ London”, ông Saldo nói.

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea, kêu gọi mọi người bình tĩnh và cho biết các chuyên gia đang kiểm tra hiện trường để xác định khi nào giao thông qua cầu có thể tiếp tục.

Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Điện Kremlin cảnh báo rằng họ sẽ coi Vương quốc Anh là một trong những bên tham gia “chính thức” vào cuộc chiến ở Ukraine nếu tên lửa Storm Shadow tấn công Crimea.

“Theo thông tin của chúng tôi, lãnh đạo các lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga, bao gồm cả Crimea, bằng tên lửa HIMARS và Storm Shadow”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm 20/6.

“Việc sử dụng những tên lửa này bên ngoài khu vực của chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO) có nghĩa là Mỹ và Anh sẽ tham gia chính thức vào cuộc xung đột và sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine”.

Máy bay chiến đấu Rafale MO2 của Hải quân Pháp được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Storm Shadow được cho là tên lửa tầm xa nhất mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ảnh: Newsweek

Nga đã sửng sốt trước sức mạnh và độ chính xác của tên lửa Storm Shadow với tầm bắn 155 dặm (250 km), được khai hỏa từ máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine.

Cho đến nay, Ukraine đã sử dụng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở các khu vực do Nga kiểm soát trên đất liền Ukraine, không bao gồm Crimea.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận Storm Shadow đã được Ukraine sử dụng vào ngày 18/5, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Wallace cho biết, các tên lửa mang lại cho Ukraine khả năng tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Nga vốn đã được di chuyển xa hơn về phía sau tiền tuyến ngoài tầm bắn của các hệ thống pháo phản lực mà phương Tây đã cung cấp cho Kiev.

Ukraine là quốc gia duy nhất được Anh công khai cung cấp các tên lửa tầm xa này.

Minh Đức (Theo Reuters, Daily Mail)