Thế giới

Nga cam kết giảm một số hoạt động quân sự quanh Kiev và Chernihiv

Đây dường như là nhượng bộ lớn đầu tiên mà người Nga thực hiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine hơn một tháng trước.

Tướng Alexander Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, nói với các phóng viên rằng Nga sẽ giảm hoạt động quân sự trên hướng Kiev và Chernihiv theo sau các cuộc đàm phán đang diễn ra với Ukraine.

Ông Fomin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã đồng ý về quyết định này "nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo".

Tuyên bố của ông Fomin được đưa ra sau một vòng đàm phán khác giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Istanbul và dường như là nhượng bộ lớn đầu tiên mà người Nga thực hiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine hơn một tháng trước.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết trước đó họ đã ghi nhận các cuộc rút quân xung quanh Kiev và Chernihiv, theo hãng tin AP.

Đàm phán Nga - Ukraine kết thúc tại Istanbul

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã kết thúc cuộc đàm phán hòa bình “mặt đối mặt” tại Istanbul hôm 29/3, với việc phía Ukraine kết luận đã có đủ diễn biến để có một cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước.

Phía Nga cho biết, cuộc đối thoại "mang tính xây dựng", làm dấy lên hy vọng rằng có thể đạt được tiến bộ trong việc kết thúc chiến sự.

Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky chỉ có thể thực hiện được khi một thỏa thuận nào đó nhận được sự chấp thuận từ Bộ ngoại giao của cả 2 nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước hai phái đoàn Nga và Ukraine trước khi vòng đàm phán bắt đầu ở Cung điện Dolmabahce, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/3/2022. Ảnh: TRT World

Sau cuộc hội đàm, các nhà đàm phán Ukraine nói với các phóng viên rằng Kiev sẽ đồng ý duy trì trạng thái trung lập nếu một hệ thống đảm bảo an ninh được áp dụng. Họ cho biết, theo hệ thống mới, Israel, Ba Lan, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ có thể nằm trong số các nhà cũng cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tình trạng trung lập sẽ bao gồm việc không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Phía Ukraine nhấn mạnh rằng, hòa bình hoàn toàn cần lập lại trên khắp Ukraine để bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Nga có hiệu lực, đồng thời cho biết thêm rằng sẽ cần một cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine về các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào.

Họ cũng đề xuất tổ chức các cuộc tham vấn với Nga về tình trạng của Crimea.

Vòng đàm phán hôm 29/3 kéo dài khoảng 4 giờ và thỉnh thoảng có nghỉ giải lao giữa giờ. Chưa rõ liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục trong ngày thứ hai hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lên tiếng về chiến dịch ở Ukraine

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 29/3 cho biết, "Tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị suy giảm đáng kể, điều này tạo điều kiện (cho chúng tôi) tập trung sự chú ý và nỗ lực chính vào việc đạt được mục tiêu chính - giải phóng Donbass".

Binh sĩ Nga tại quận Volnovakha, Donetsk, do phe ly khai thân Nga kiểm soát, ngày 26/3/2022. Ảnh: CNBC

Tuyên bố của ông Shoigu được đưa ra bất chấp sức phản kháng mạnh mẽ bất ngờ của Ukraine kể từ khi chiến dich của Moscow bắt đầu vào cuối tháng trước, vốn đã khiến quân Nga không thể kiểm soát được bất kỳ thành phố lớn nào và bị đình trệ trong việc tiến quân trên nhiều mặt trận.

Tuy nhiên, ông Shoigu nhắc lại tuyên bố của các quan chức vào tuần trước rằng quân đội Nga đã hoàn thành mục tiêu chính trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch.

Vị Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong mục tiêu chiến tranh của Nga, cho biết rằng nhiệm vụ chính của quân đội Nga hiện nay là "giải phóng" vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, một phần nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga kể từ năm 2015.

Hơn nữa, ông cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẽ đáp trả thích đáng nếu NATO cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không cho Ukraine.

Minh Đức (Theo DW, Times of Israel)