Thế giới

Nga bác cáo buộc "không tuân thủ lệnh ngừng bắn" từ phía Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã bị tấn công sau khi các hành lang nhân đạo được thiết lập trong thời gian ngừng bắn tạm thời.

Các nhà chức trách ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine cho biết, cuộc di tản dân thường được lên kế hoạch vào ngày 5/3 đã bị hoãn lại do các lực lượng Nga bao vây thành phố không tôn trọng lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận, The Guardian đưa tin.

Phóng viên của DW, Fanny Facsar, ở thành phố Chernivtsi, miền Tây Nam Ukraine, cho biết có một số hoài nghi xung quanh vấn đề này.

Trong một tuyên bố, hội đồng thành phố yêu cầu người dân quay trở lại các nơi trú ẩn trong thành phố và chờ đợi thêm thông tin về việc sơ tán.

Thành phố cảng chiến lược Mariupol ở Đông Nam Ukraine đã bị tàn phá nặng nề. Ảnh: DW

Theo The Guardian, trong một chương trình phát sóng trên truyền hình, ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn Tổng thống Ukraine, cáo buộc Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận ở một số khu vực, ngăn cản kế hoạch chung cho phép dân thường di tản.

Theo hãng thông tấn Ukrainski Novini, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã kêu gọi những người có khả năng bảo vệ thành phố hãy ở lại và "tiếp tục cuộc chiến".

"Nếu tất cả mọi người đều rời đi, thì thành phố đó sẽ là của ai?", Tổng thống Ukraine nói.

Đáp trả cáo buộc trên của phía Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có ai sử dụng 2 hành lang nhân đạo được thiết lập gần các thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine, đồng thời cáo buộc "những người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine ngăn cản dân thường rời đi, Al Jazeera dẫn nguồn Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Trong nhận xét hoàn toàn trái ngược với bình luận của các quan chức Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã bị tấn công sau khi các hành lang nhân đạo được thiết lập trong thời gian ngừng bắn tạm thời.

Mỹ, Đức, Hà Lan triển khai thêm quân ở Lithuania

Đức sẽ triển khai lực lượng phòng không tới Lithuania (Litva) và Mỹ sẽ gửi đến một tiểu đoàn quân được trang bị xe tăng, Al Jazeera dẫn nguồn Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, Arvydas Anusauskas, cho biết.

Các đợt điều động này, có cả sự tham gia của quân đoàn từ Hà Lan, không liên quan đến các cuộc tập trận quân sự mà Lithuania sẽ tổ chức vào tháng 3, Bộ trưởng Anusauskas nói với các phóng viên.

Với việc các nước Đức, Mỹ, Hà Lan triển khai thêm quân đến Lithuania, tổng số quân NATO tại quốc gia Đông Âu này đã tăng lên thành 4.000 quân. Trong ảnh là quân Đức ở Lithuania. Ảnh: LRT

Các cuộc triển khai và tập trận sẽ nâng tổng số quân NATO tại Lithuania lên 4.000 vào cuối tháng 3, tăng thêm 1.000 quân so với hiện nay, ông Anusauskas cho biết.

Lithuania đã yêu cầu NATO bổ sung thêm quân và thiết bị sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh: Quân Nga giảm cường độ tấn công

Tỉ lệ các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine trong 24 giờ qua đã thấp hơn so với những ngày trước đó, Al Jazeera dẫn nguồn một bản cập nhật tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

"Tỉ lệ tổng thể của các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh của Nga được quan sát trong 24 giờ qua đã thấp hơn những ngày trước", Bộ này cho biết trên Twitter.

Ukraine tiếp tục kiểm soát Kharkiv, Chernihiv và Mariupol và đã có báo cáo về giao tranh trên đường phố ở Sumi, bản cập nhật cho biết.

“Có khả năng cao là cả 4 thành phố đều bị quân Nga bao vây”, bản cập nhật cho biết thêm.

Điện Kremlin: Cấm vận dầu Nga gây hậu quả nghiêm trọng

Nga đã và đang theo dõi sát sao tình hình thị trường năng lượng quốc tế, Hãng tin Sputnik dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Việc áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga có thể làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu, ông Peskov cho biết.

“Đây là một vấn đề chúng tôi đang theo dõi rất sát. Tất nhiên, tình huống này có thể làm thay đổi đáng kể thị trường năng lượng quốc tế, gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng", Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Đầu tuần này, Moody's đã tiết lộ triển vọng về giá cả hàng hóa trong bối cảnh khủng hoảng Nga - Ukraine, nói rằng "trong trường hợp Nga trả đũa các lệnh trừng phạt, điều này cũng có thể gây ra cú sốc giá năng lượng hơn nữa, đặc biệt là ở châu Âu".

Tổng thống Ukraine bác tin đồn đã rời Kiev

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tuyên bố rằng ông tiếp tục làm việc tại văn phòng của mình ở thủ đô Kiev của đất nước, Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, dẫn nguồn một video trên Instagram được cho là cho thấy quanh cảnh Văn phòng Tổng thống Ukraine.

"Hàng ngày đều có tin rằng tôi đã trốn khỏi Ukraine, khỏi Kiev, khỏi văn phòng của tôi. Tôi ở đây, và Chánh Văn phòng Andrey Borisovich Yermak cũng đang ở đây. Không ai chạy trốn", ông Zelensky tuyên bố trong video.

Trước đó, ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), thông tin rằng ông Zelenksy đã rời Ukraine đến Ba Lan.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky bác tin đồn ông đã tời Kiev đến Ba Lan. Ảnh: TASS

Minh Đức