Thế giới

Nga: 1.730 binh sĩ Ukraine tại Azovstal (Mariupol) đã đầu hàng

Ukraine muốn giải cứu các binh sĩ đã đầu hàng tại Azovstal thông qua trao đổi tù nhân, nhưng Nga vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát về vấn đề này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/5 cho biết, 1.730 binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol đã đầu hàng trong tuần này, AFP đưa tin.

"Trong 24 giờ qua, 771 chiến binh thuộc Tiểu đoàn Azov dân tộc chủ nghĩa đã đầu hàng", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong cuộc họp báo hàng ngày về chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Tổng cộng, kể từ ngày 16/5, 1.730 chiến binh Ukraine đã đầu hàng, trong đó có 80 người bị thương", Bộ này cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy một số binh lính Ukraine đầu hàng bước ra khỏi nhà máy. Một số người bị thương, một số phải chống nạng. Các binh sĩ Nga kiểm tra túi xách của họ trước khi họ rời đi.

Những binh sĩ bị thương đã được đưa đến bệnh viện thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine, Bộ này cho biết.

Hiện chưa rõ bao nhiêu binh sĩ Ukraine vẫn còn ở lại nhà máy Azovstal.

Quang cảnh các binh sĩ Ukraine rời khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine, ngày 18/5/2022. Ảnh chụp từ một video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: Times of Israel

Trước đó, hôm 18/5, ông Denis Pushilin, thủ lĩnh phe ly khai thân Nga ở Donetsk cho biết, khu liên hợp công nghiệp rộng lớn này là nơi trú ẩn của khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine. Sau khi gần 1.000 binh sĩ được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận là đã ra đầu hàng, thì "hơn một nửa" vẫn còn ở bên trong, ông Pushilin cho biết.

Các quan chức Ukraine từ chối bình luận công khai về số phận của các binh sĩ vì sợ điều này có thể gây nguy hiểm cho quá trình giải cứu họ.

Kyiv cho biết, họ sẽ tìm cách thiết lập một chương trình trao đổi tù nhân đối với các chiến binh đã đầu hàng tại Azovstal, nhưng Moscow vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát về vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, họ đã bắt đầu đăng ký hàng trăm tù nhân chiến tranh (POW) từ khu nhà máy thép Azovstal, Reuters đưa tin.

ICRC cho biết trong một tuyên bố, hoạt động theo dõi các binh sĩ rời khỏi nhà máy, bao gồm cả những người bị thương, đã bắt đầu hôm 17/5 và vẫn đang tiếp diễn đến tận hôm nay (19/5).

Là một phần của quy trình, ICRC ghi lại các thông tin cá nhân để theo dõi những người đã bị bắt. Tuy nhiên, tổ chức quốc tế này cho biết, họ không tham gia vận chuyển những binh sĩ trên đến nơi họ bị giam giữ.

Minh Đức (Theo NDTV, IBTimes)