Thế giới

New Zealand nới lỏng biện pháp phòng dịch, bất chấp số ca nhiễm tăng cao

Thủ tướng New Zealand nhận định thành phố lớn nhất nước này là Auckland đã qua đáng kể thời kỳ đỉnh điểm, phần còn lại của đất nước sẽ sớm đạt được như vậy.

New Zealand mới đây cho biết sẽ nới lỏng nhiều biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 vào hai tuần tới, trong bối cảnh sự bùng phát của biến thể Omicron bắt đầu được điểm soát.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết hôm 23/3 rằng mọi người sẽ không cần phải chứng minh tiêm vắc-xin khi đến các địa điểm như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và quán bar kể từ ngày 4/4. Những địa điểm này cũng không còn yêu cầu quét mã vạch QR.

Yêu cầu tiêm vắc-xin đối với một số nhóm lao động, bao gồm giáo viên, sĩ quan cảnh sát và nhân viên phục vụ hàng ăn sẽ được bãi bỏ, nhưng vẫn áp dụng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi, nhân viên biên phòng và nhân viên quản lý trại giam.

Giới hạn số lượng tụ tập ngoài trời sẽ được cho phép ở mức 100 người, giúp một số buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao lớn như marathon được diễn ra. Giới hạn số lượng tụ tập trong nhà cũng được nới lỏng và sau đó có thể sẽ xóa bỏ hoàn toàn.

Quy định mọi người phải đeo khẩu trang trong nhiều không gian kín vẫn được duy trì tại các địa điểm như cửa hàng, phương tiện giao thông công cộng và lớp học. Thủ tướng Ardern cho biết các biện pháp của chính phủ trong hai năm qua nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 đã giúp bảo vệ sức khỏe người dân và giúp ích cho nền kinh tế.

Những thay đổi này đồng nghĩa là nhiều hạn chế sẽ được gỡ bỏ trước khi khách du lịch bắt đầu quay trở lại New Zealand. Đầu tháng này, chính phủ New Zealand thông báo sẽ chào đón khách du lịch từ Australia trở lại từ ngày 12/4, trong khi du khách từ nhiều quốc gia khác bao gồm Mỹ, Canada và Anh sẽ được trở lại từ ngày 1/5.

Du lịch quốc tế từng chiếm khoảng 20% ​​nguồn thu nhập từ nước ngoài và hơn 5% GDP của New Zealand. Tuy nhiên nguồn thu này đã chững lại sau khi quốc gia Nam Thái Bình Dương này áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu trong cuộc họp báo tại Wellington, New Zealand, vào ngày 22/11/2021. Ảnh: Getty Images.

New Zealand hiện tiếp tục ghi nhận tỷ lệ nhiễm Covid-19 và nhập viện cao kể từ khi đại dịch bắt đầu, với trung bình 17.000 trường hợp nhiễm mới được báo cáo mỗi ngày. Nhưng bà Ardern cho biết từ mô hình thể hiện thành phố lớn nhất nước này là Auckland đã qua đáng kể thời kỳ đỉnh điểm của đợt bùng phát Omicron, phần còn lại của đất nước cũng sẽ sớm đạt được như vậy.

Vào tuần trước, Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định số ca mắc Covid-19 gia tăng toàn cầu trong khi một số quốc gia giảm xét nghiệm, "có nghĩa là những trường hợp chúng ta đang chứng kiến chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”. Ông cảnh báo các quốc gia phải duy trì cảnh giác chống đại dịch.

Giáo sư miễn dịch học Antonella Viola tại Đại học Padua (Italia) chia sẻ: “Tôi đồng tình với việc nới lỏng các hạn chế, bởi bạn không thể coi đây vẫn là trường hợp khẩn cấp sau hai năm. Chúng ta cần tránh suy nghĩ Covid-19 không còn nữa. Do đó, cần duy trì các biện pháp cần thiết, về cơ bản là giám sát và theo dõi liên tục các trường hợp, và đeo khẩu trang ở không gian kín hoặc nơi rất đông người".

Phạm Hà Thanh (theo AP, Reuters)