Tiêu điểm thế giới

NATO đe dọa "ra đòn rắn" với Nga nếu rút khỏi Hiệp ước INF

Trước đó, bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Liên minh châu Âu nên nói chuyện với Mỹ để nỗ lực cứu hiệp ước thay vì "mù quáng" theo đi theo lập trường của Washington và đổ lỗi cho Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

NATO sẽ đáp trả "bằng sự răn đe đáng tin cậy và hiệu quả" nếu Nga rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, theo Sputnik.

Trước đó, bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Liên minh châu Âu nên nói chuyện với Mỹ để nỗ lực cứu hiệp ước thay vì mù quáng theo đi theo lập trường của Washington và đổ lỗi cho Nga. Phía Moscow nói thêm rằng, các đề xuất của mình để cứu hiệp ước vẫn còn đặt trên bàn thảo luận.

Vào ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh đình chỉ chính thức về sự tham gia của nước này trong Hiệp ước INF từ năm 1987.

Động thái của ông Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ rời khỏi Hiệp ước INF hồi tháng 2 năm nay, đổ lỗi cho cái gọi là Nga "vi phạm thỏa thuận". Mỹ đặc biệt nhiều lần lên tiếng lo ngại về tên lửa 9M729 của Nga khi coi vũ khí này vi phạm các quy định của hiệp ước hạt nhân.

Về phần mình, Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc, cam kết sẽ có sự đáp trả tương xứng với hành động của Mỹ. Moscow sau đó đã thực hiện một bước đi chưa từng có khi giải mật các chi tiết quan trọng về khả năng của tên lửa 9M729.

Đồng thời, Nga cáo buộc Mỹ bỏ qua các cam kết của chính mình theo hiệp ước, bao gồm cả việc triển khai bất hợp pháp máy bay chiến đấu, phát triển tên lửa tầm trung dưới vỏ bọc là vũ khí phòng thủ và xây dựng cơ sở tên lửa ở Ba Lan và Romania.