Thế giới

NATO bàn cách cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine

Tổng thống Ukraine tham gia hội nghị của NATO thông qua liên kết video nhưng không nhắc lại yêu cầu gia nhập NATO hoặc thiết lập vùng cấm bay.

Các đồng minh NATO đã kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg ở vị trí lãnh đạo liên minh quân sự phương Tây thêm một năm cho đến ngày 30/9/2023.

“Khi chúng tôi đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong một thế hệ, chúng tôi đoàn kết để giữ cho liên minh của chúng tôi mạnh mẽ và người dân của chúng tôi an toàn”, ông Stoltenberg viết trên Twitter.

Trước đó, vị lãnh đạo 63 tuổi này vốn đã dự định sẽ từ chức vào cuối tháng 9 năm nay và đảm nhận vai trò mới là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Na Uy.

Bên lề một hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Brussels hôm 24/3, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO đang thảo luận về việc gửi tên lửa chống hạm tới Ukraine sau khi có báo cáo cho rằng các tàu Nga tấn công các cảng Ukraine ở Biển Đen.

“Có thể có một số thách thức kỹ thuật khi thực hiện, nhưng chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh để giải quyết”, vị quan chức này bổ sung.

Các nhà lãnh đạo NATO chụp ảnh trước khi bắt đầu đàm phán về cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine, ngày 24/3/2022. Ảnh: DW

Theo vị quan chức này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham gia với các nhà lãnh đạo NATO thông qua liên kết video nhưng không nhắc lại yêu cầu gia nhập NATO hoặc thiết lập vùng cấm bay.

Ông Zelensky kêu gọi NATO cung cấp viện trợ quân sự "không hạn chế" cho Ukraine.

"Để cứu người dân và các thành phố của chúng tôi, Ukraine cần hỗ trợ quân sự một cách không hạn chế. Giống như cách Nga đang sử dụng kho vũ khí đầy đủ của mình một cách không hạn chế đối với chúng tôi".

Ông cảm ơn các thành viên của liên minh vì sự hỗ trợ mà họ đã cung cấp, nhưng nói rằng điều đó là không đủ. "Quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi 1% số máy bay của quý vị, 1% số xe tăng của quý vị. Chỉ cần 1% thôi".

Trong cuộc điện đàm, ông Zelensky cũng cáo buộc Nga sử dụng vũ khí chứa phốt pho - chất bắt lửa khi tiếp xúc với không khí và có thể cháy trong thời gian dài cũng như gây bỏng nặng cho những ai bị dính phải chất này.

NATO được thành lập năm 1949 bởi 12 quốc gia. Kể từ đó đến nay khối liên minh này đã có 30 thành viên. Bản đồ thể hiện các thành viên NATO ở châu Âu. Ảnh: Al Jazeera

Minh Đức (DW, Reuters, Al Jazeera)