Sự kiện

Nâng cao kỹ năng quản lý và phát triển tổ chức của các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam

Việc nâng cao năng lực quản lý và phát triển tổ chức của các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam là một nhu cầu cần thiết.

Ngày 14/4, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với UNDP tổ chức cuộc họp kỹ thuật tham vấn ý kiến cho Tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý và phát triển tổ chức của các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết xuất phát từ mong muốn hướng tới một dịch vụ tư vấn pháp luật tốt, dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người dân nói chung, đặc biệt là nhóm yếu thế/dễ bị tổn thương trong xã hội nói riêng, Hội Luật gia Việt Nam đã xác định rõ cần phải có các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của các Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội, trong đó bao gồm cả việc tăng cường năng lực cho đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên tư vấn pháp luật, song hành với việc nâng cao năng lực quản lý và phát triển tổ chức của các Trung tâm này.

Bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. 

Chính vì vậy, trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, với đóng góp tài chính từ UNDP, UNICEF và do UNDP và UNICEF thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã và đang xây dựng những bộ tài liệu tập huấn nhằm nâng cao cả về năng lực nhân sự và năng lực tổ chức của các Trung tâm tư vấn pháp luật.

Cho tới nay, Bộ Tài liệu về kỹ năng tư vấn pháp luật phần 1 và phần 2 đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong các cuộc tập huấn.

Đối với Bộ tài liệu về kỹ năng quản lý và phát triển tổ chức của các Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam mới đây đã hoàn thành bản dự thảo đầu tiên. Cuộc họp tham vấn hôm nay nhằm chia sẻ kết quả chính của Bộ tài liệu này và lấy ý kiến chuyên gia, những người làm thực tiễn và đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật nhằm hoàn thiện cho tài liệu này.

Bà Lê Thị Kim Thanh bày tỏ hy vọng và tin tưởng rằng nội dung của tài liệu này sẽ đáp ứng được nhu cầu thực chất của các Trung tâm tư vấn pháp luật nói riêng và của cán bộ Hội Luật gia các cấp nói chung.

Bộ tài liệu về kỹ năng quản lý và phát triển tổ chức của các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam gồm có 3 phần chính: Quản lý chiến lược và kế hoạch; Quản lý truyền thông và thương hiệu; Quản lý và phát triển nhân sự

Tài liệu được thiết kế thành hai quyển, một quyển dành cho học viên và một quyển dành cho tập huấn viên để các giảng viên nguồn có thể sử dụng Tài liệu này tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ của mình.

Tài liệu này được thực hiện bởi nhóm chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức (Công ty T&C). Để xây dựng Bộ tài liệu này, Công ty T&C cũng đã thực hiện cuộc khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên của Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2019 để xác định các nhu cầu của Hội , qua đó xây dựng tài liệu cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Công ty T&C (đơn vị thực hiện Bộ tài liệu) đã trình bày những nội dung chính của dự thảo bộ Tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý và phát triển tổ chức của các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Công ty T&C trình bày những nội dung chính của dự thảo bộ Tài liệu.

Tiếp sau đó, TS. Hoàng Thị Ngân - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ và Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Thành viên điều hành Văn phòng luật sư NHQuang & Cộng sự, Chủ tịch Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam đã trình bày một số ý kiến đánh giá về dự thảo tài liệu trong đó các chuyên gia này đều nhấn mạnh đến tính thiết thực, khả năng vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Bộ tài liệu.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam đóng góp ý kiến. 

TS. Hoàng Thị Ngân - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ đóng góp ý kiến. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu là đại diện của một số Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các chuyên gia độc lập có nhiều kinh nghiệm về công tác phát triển tổ chức cũng đã trao đổi, thảo luận cởi mở và thẳng thắn nhiều vấn đề để đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Tài liệu.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp kỹ thuật này, Bộ tài liệu sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, đáp ứng yêu cầu đề ra trước khi được sử dụng làm tài liệu tập huấn cho lãnh đạo các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam trên toàn quốc.