Xã hội

Nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Ám ảnh trời tối thui, toàn tiếng la hét

Bà Hường là một trong những nạn nhân sống sót, nhớ lại khoảnh khắc mở mắt trời tối thui, bên tai văng vẳng tiếng người kêu cứu, bà không khỏi sợ hãi...

Ngày 21/2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho hay vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h35 cùng ngày, tại Km 1010+300m thuộc tuyến quốc lộ 1A, thôn Tiên Xuân1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin ban đầu trên Thanh Niên, trong khoảng thời gian trên, xe ô tô khách mang BKS 51B-199.56 do ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975, trú phường Đúc, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu hành hướng từ tỉnh Quảng Ngãi đi Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Khi đến địa điểm này, ô tô khách tông rất mạnh vào đuôi xe ô tô tải mang BKS 81C-156.90 do ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú tại Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều phía trước.

Những người dân chứng kiến cho hay, sau cú va chạm mạnh, nhiều hành khách trên xe la hét, người dân ở gần chạy đến phá cửa xe cứu người ra ngoài. Sau đó, lực lượng công an đến hiện trường ứng cứu.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người chết trên đường đưa đi cấp cứu và một người chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện; 13 người bị thương. Hai xe ô tô bị hư hỏng rất nặng.

Đến 5h sáng cùng ngày, lực lượng công an đã khám nghiệm xong hiện trường. Gạch từ xe tải đang được chuyển sang xe khác. Xe khách được đưa về trụ sở công an.

Được biết, vụ tai nạn này cách vụ tai nạn thảm khốc vừa qua chỉ vài km. Trước đó, ngày 14/2, một ô tô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit đã va chạm nghiêm trọng với xe container, khiến 10 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Các nạn nhân đang được điều trị tại viện.

Chia sẻ với Tiền Phong, bà Phạm Thị Hường (SN 1951, trú xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) kể, bà cùng chồng và cháu trai lên xe từ Lâm Đồng từ lúc 1h trưa ngày 20/2. Đến khoảng 2h sáng 21/2, khi bà cùng các hành khách trên xe đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh.

“Lúc đó khắp người tôi đau nhức và không thể di chuyển, mọi người la hét hoảng loạn. Định thần một lúc hé mắt ra thì thấy trời đất tối thui, cảnh tượng hỗn loạn. Phía ngoài nhiều người đang dùng các vật dụng đập kính đưa hành khách ra khỏi xe. Quá kinh hoàng”, bà Hường kể.

Vụ tai nạn khiến bà Hường bị đa chấn thương, còn chồng bà bị gãy chân bó bột nằm ở phòng bên cạnh. Đứa cháu nội may mắn không bị thương.

Cháu nội bà Hường cũng ngồi trên chuyến xe "kinh hoàng" đó chưa hoàn hồn sau khi thoát chết khỏi vụ tai nạn. Hậu kể, em cùng ông bà lên xe được bố trí nằm ở băng ghế dưới. “Em đang ngủ thì nghe tiếng rầm, rồi thấy mọi người khóc lóc kêu cứu. Phía trước thấy mấy cô bị thương máu chảy rất nhiều. Một lúc sau mọi người đập cửa kính đưa ra khỏi xe”, Hậu kể.

Nằm trên giường bệnh với chẩn đoán đa chấn thương, bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, trú ở Khối phố 4, TT Núi Thành, Quảng Nam) chưa hết hoảng hốt khi kể lại vụ tai nạn.

“Lúc đó tôi cùng 5 người khác đang bốc gạch. Tôi đứng trên xe chuyền gạch xuống. Bất ngờ chiếc xe khách đang chạy tông mạnh vào xe, tôi ngã nhào rồi bất tỉnh được đưa vào bệnh viện”, bà Thảo kể lại.

Theo Người Lao Động, sáng 21/2, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho biết địa phương hỗ trợ ban đầu cho các trường hợp tử vong 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ người bị thương từ 1 đến 3 triệu đồng/trường hợp tùy vào mức độ nặng nhẹ. "Trong số 13 người bị thương có 4 trường hợp hơi nặng, còn lại chủ yếu bị thương phần mềm", ông Sinh chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết trong số 13 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn không có trường hợp nào quá nặng ảnh hưởng đến tính mạng.

Danh sách 3 người tử vong:

1. Nguyễn Thị H. (SN 1951; trú phường Thuận Hoà, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

2. Ngô Minh H. (SN 1961; trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

3. Trần Văn H. (SN 1964; trú xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Danh sách 13 người bị thương:

1. Hồ Thị Lợi (SN 1946; trú phường Phường Đúc, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

2. Trần Thị Thanh Thúy (SN 1966; trú tại Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng)

3. Nguyễn Văn Quang (SN 1950; trú tại Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng)

4. Trần Phụng Khê (SN 1943; trú tại Phường Đúc, Tp.Huế)

5. Huỳnh Thị Nghĩa (SN 1941; trú tại Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

6. Trương Mai (SN 1961; trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

7. Nguyễn Bá Xuân (SN 1978; trú tại Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế)

8. Nguyễn Thị Thảo (SN 1968; trú khối 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam)

9. SINGNASOUK TAMON (SN 1999; trú tại BORIKHAMXAY – LÀO)

10. Phạm Thị Hường (1951; trú tại Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng)

11. Lê Văn Uyên Minh (SN 1989; trú Lộc An, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

12. Hồ Thị Mạnh (SN 1975; trú khối 4, thị trấn Núi Thành)

13. Nguyễn Đình Phúc (Sn 1967; trú Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng).

Trúc Chi (t/h)