Sự kiện

Nạn nhân bị hổ cắn đứt lìa tay kể về phút kinh hoàng bị hổ vồ ở Bình Dương

Nạn nhân bị hổ cắn đứt lìa cánh tay tại khu du lịch sinh thái tại Bình Dương đã qua cơn nguy kịch.

Theo TTXVN, chiều 5/6, bác sỹ Trương Nguyễn Khánh Hưng, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân V.T.Q. (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) - người bị hổ cắn nát hai tay tại một khu du lịch sinh thái ở tỉnh Bình Dương, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, sốc chấn thương, tay phải đứt lìa đến bả vai, tay trái bị đứt đến khuỷu tay và chấn thương ngực. Ngay lập tức, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt lọc phần da thịt bị thương, đóng mỏm cụt tay bên trái và vai bên phải, dẫn lưu màng phổi do chấn thương ngực.

Ông Q. hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: HL

Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. “Mặc dù bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng cần phải phẫu thuật thêm vài lần để làm sạch vết thương vai bên phải và tay bên trái”, bác sỹ Hưng cho biết.

Theo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên giường bệnh, ông Q. vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy đến. Ông Q. kể ông từng làm ở khu du lịch sinh thái này nhưng hiện đã nghỉ làm và đang làm công việc thợ hồ. Vào lúc 2 giờ chiều 4/6, lúc này hổ sắp được cho ăn nên ông hiếu kỳ đến xem nhưng vô ý để tay lên vách chuồng có lỗ rộng.

Ông Q. nhớ lại sự việc. Ảnh: HL

"Lúc đó tôi có cầm cây sắt, sơ ý để tay lên tường nên nó vồ cây sắt rồi lôi vô cắn. Tôi mới lấy tay kia đỡ thì bị vuột cây sắt nên cũng bị cắn luôn. Thằng em gần đó nghe tiếng chạy đến thì trễ rồi", ông Q. kể lại.

Trước đó, vào chiều 4/6, các nhân viên của khu du lịch sinh thái phát hiện ông V.T.Q. bị hổ tấn công nằm bất động với cánh tay phải đã đứt đến bả vai, cánh tay trái bị đứt một nửa. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ việc.

Theo Người Lao Động, chủ khu du lịch này là ông Huỳnh Văn Hai và năm 2011 ông này từng bị tuyên phạt 3 năm tù giam vì buôn bán hổ trái phép. Liên quan đến vụ án, 14 người khác cũng bị phạt từ 18-30 tháng tù. Ông Huỳnh Văn Hai và 2 đối tượng khác còn phải nộp phạt tổng số tiền lên tới hơn 1,4 tỉ đồng.

Quốc Tiệp (tổng hợp)