Hồ sơ điều tra

Nam thanh niên truy sát người vô cớ vì tiếng nẹt pô

Thấy nam thanh niên đang cùng bạn gái ăn tối trong quán, Lê Thanh Quân đã cầm dao chạy đến chém nạn nhân bị thương.

Chiều 26/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Quân (SN 2002, ngụ thôn 1A, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 13/1/2019, Quân cùng một số bạn bè rủ nhau đi nhậu tại quán nhậu vỉa hè ở số 567 Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trong lúc nhóm Quân đang ngồi nhậu, có một thanh niên (không xác định nhân thân lai lịch) chạy xe máy ngang qua, nẹt pô rồi dừng lại và nhìn vào quán mà nhóm Quân đang ngồi.

Bị cáo Lê Thanh Quân tại phiên tòa.

Xảy ra mâu thuẫn với nhóm Quân, người thanh niên đi xe máy nói “tụi mày ngon ngồi đó đợi tao” rồi điều khiển xe máy chạy về hướng phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột). Sợ người thanh niên chạy xe máy sẽ gọi người đến đánh, một người trong nhóm của Quân chạy về lấy 2 con dao rựa mang ra để dưới gầm bàn nhậu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, các bạn của Quân đi về thì Quân nói mượn một con dao rựa và tiếp tục ngồi nhậu.

Ngay sau đó, anh Hồ Duy Tín (SN 1995, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) chở bạn gái đi ăn tối tại quán đối diện với quán Quân đang ngồi nhậu. Thấy anh Tín nhìn về phía mình, Quân cho rằng đó là người thanh niên chạy xe máy nẹt pô và gây sự với nhóm mình trước đó. Do vậy, Quân cầm theo con dao rựa đến bàn anh Tín đang ngồi vung dao chém 1 nhát vào đầu anh Tín khiến nạn nhân bị thương.

Khi Quân tiếp tục vung dao chém phát thứ hai thì anh Tín đưa tay lên đỡ trúng cán dao rồi bỏ chạy. Thấy vậy, mọi người đến can ngăn và đưa anh Tín đi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tại bản kết luận pháp y thương tích kết luận, anh Tín bị tỷ lệ thương tích 15%.