Sự kiện

Nam sinh bán bánh chứa cần sa trên mạng: Chuyên gia cảnh báo lối sống bất chấp

Sau sự việc nam sinh liều lĩnh dùng facebook ảo bán bánh socola chứa chất cấm, PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, một bộ phận giới trẻ hiện nay sống bất chấp, ham làm giàu một cách vi phạm pháp luật.

Liều lĩnh, ham làm giàu dù biết vi phạm pháp luật

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Thế Đạt (SN 1998, ở Hạ Long, Quảng Ninh), Tô Minh Long (SN 2000, ở Hà Nội) sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm nắm được thông tin đối tượng công khai chào bán bánh cần sa qua mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận đã gặp một người đàn ông ngoại quốc tại phố Lương Ngọc Quyến (Hà Nội) và được người này cho ăn thử một miếng bánh chứa ma túy cần sa.

Ngay sau đó, Đạt đã lên mạng xã hội tìm và kết bạn với người đàn ông này. Trò chuyện qua mạng xã hội, người đàn ông này cho Đạt biết miếng bánh mà Đạt ăn có một chút “bơ sáp” (cần sa), chất này sẽ giúp hưng phấn, chữa bệnh…

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm lấy lời khai của nam sinh Trương Thế Đạt.

Một thời gian sau, Đạt đã đặt mua “bơ sáp” từ người đàn ông lạ với giá 2 triệu đồng rồi trộn với socola, đun nấu pha chế làm ra những chiếc “bánh” chứa cần sa, vừa sử dụng vừa bán. Đạt đã bán thông qua trang facebook cá nhân để kiếm tiền. Ngày 13/5, Nguyễn Đình T. nhắn tin hỏi mua 2 hộp “bánh”; Đạt đồng ý bán với giá 540.000 đồng và nhờ Long ship số bánh ma túy trên.

Không phải đến bây giờ, hiện tượng bán hàng cấm trên mạng xã hội mới bị phát hiện, trước đây đã có rất nhiều bài học được cảnh báo đến giới trẻ, thế nhưng dường như vẫn chưa đủ răn đe.

Nói về vấn đề này dưới góc độ lối sống của giới trẻ dẫn đến định hướng sai đường đi, PGS.TS. Phạm Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Bán hàng cấm trên mạng xã hội là một hiện tượng không còn hiếm mà ngày càng phổ biến. Vấn đề này chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân và đặt ra câu hỏi tại sao? Phải chăng do lối sống mở cửa du nhập một cách ồ ạt khiến cho người trẻ khó định hướng được đường đi của mình nên mới có những hành động dại dột, bồng bột như vậy.

Mặt khác, vấn đề giáo dục và giới tính hiện nay của chúng ta vẫn chưa làm tới. Nhiều trường học có đề cập đến vấn đề này nhưng vẫn dừng lại ở hình thức, mang tính sự vụ, chạy theo phong trào chứ chưa làm một cách bài bản nên mới để sinh viên thiếu căn bản về kỹ năng sống như vậy”.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung.

Cũng theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, không ít người trẻ đang sống buông thả, tham vọng làm giàu bất hợp pháp. Nguyên căn là do nghèo, ham tiền nên họ không còn suy nghĩ được về hành động của chính mình. Sự buông lỏng của nhà trường, gia đình và xã hội cũng khiến cho một số bộ phận trẻ đi sai đường, không biết sợ pháp luật.

Để người trẻ hiểu được vấn đề đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, trách nhiệm của các mạng xã hội, sự quan tâm của gia đình, sự thận trọng tỉnh táo của mỗi cá nhân khi tiếp xúc các nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Lỗ hổng từ mạng xã hội?

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA cho hay, chúng ta không thể phủ nhận những tiện ích của mạng xã hội đã góp phần thay đổi cuộc sống, mang lại nhiều cơ hội cho xã hội, cộng đồng. Tuy nhiên, một số cá nhân tổ chức đang lợi dụng phương tiện này nhằm vào mục đích xấu, bán những hàng cấm công khai. Chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh quảng cáo về buôn bán hàng giả, kêu gọi chơi cờ bạc, bán ma túy trên facebook, điều này khó chấp nhận, cần phải có những ngăn chặn kịp thời.

“Nhiều người đã từng đặt câu hỏi: Mạng xã hội có phải là một công cụ để tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật? Xin thưa mạng xã hội chỉ là sàn cung cấp thông tin, nó không có tội gì hết. Vấn đề là mục đích sử dụng mạng xã hội của từng cá nhân, tổ chức khi tham gia vào phương tiện này.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm, mạng xã hội là công cụ để chúng ta truyền tải thông tin còn tốt hay xấu là do người sử dụng. Chính vì thế, chúng ta cần có sự quản lý thật chặt chẽ từ các cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng lợi dụng mạng xã hội vào mục đích xấu”, ông Thắng phân tích.

Mai Thu