Sự kiện

Năm nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 76 đã được cách ly

Tất cả 5 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 76 đã được cách ly, hiện sức khỏe tốt và chưa có biểu hiện bất thường.

Năm nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 76 được cách ly.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ cho biết, 5 nhân viên khách sạn trên đường Hai Bà Trưng thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, do tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 76, du khách người Pháp vào ngày 10 và 11/3.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ chưa phát hiện người mắc Covid-19.

Theo ông Nguyễn Quang Thông, du khách này đến Cần Thơ vào ngày 10/3 và ở lại một đêm, đến hôm sau thì rời đi. Tất cả 5 nhân viên tiếp xúc gần được đưa đến cách ly tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ, sức khỏe tốt và chưa có biểu hiện bất thường.

Trong chiều nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ sẽ có kết quả xét nghiệm đối với 5 nhân viên đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 76.

Sau khi có thông tin từ Bộ Y tế, ngành Y tế quận Ninh Kiều và cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 76, sau đó tiến hành cho cách ly.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ đã điều tra dịch tễ, phun thuốc khử trùng khu vực này, cho những người tiếp xúc gần cách ly tập trung và làm các xét nghiệm cần thiết.

Theo giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ, bệnh nhân thứ 76 đến Cần Thơ đi cùng tiếp viên. Khi làm các thủ tục tại khách sạn đều do tiếp viên thực hiện nên số người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 76 rất hạn chế.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ sẽ dựa vào tình hình thực tế, cập nhập các diễn biến tiếp theo.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, nam bệnh nhân, 52 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay TK162, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/3.

Từ ngày 10/3 đến 16/3, bệnh nhân đi qua TP.HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế. Bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính Covid-19.

Hiện tại, bệnh nhân thứ 76 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), tình trạng sức khoẻ ổn định.