Sự kiện

Nam giới chiếm 80% - 90% người gây tai nạn giao thông sau khi uống rượu bia

Theo khảo sát của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp một số đơn vị thực hiện cho thấy, nam giới chiếm 80%– 90% số người gây tai nạn giao thông sau khi uống bia rượu. Chính vì thế, nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động đang được triển khai từ cơ quan chức năng.

Theo kết quả khảo sát tại 3 địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Hà Nội từ tháng 5 đến tháng 12/2018 do ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với một số đơn vị thực hiện cho thấy, có tới 80% - 90% các vụ tai nạn giao thông do lái xe sau khi uống rượu bia do nam giới.

Thời gian xảy tai tai nạn thường từ 18h đến 24h và cao hơn vào các ngày cuối tuần; phương tiện chủ yếu là xe máy với 70% - 90% số vụ.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Cũng theo kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ thực khách tự điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia tại các nhà hàng, quán ăn chiếm 68%.

Trong đó khoảng 40% trong tình trạng bị say và tỷ lệ vi phạm luật Giao thông đường bộ rất cao, khoảng 36%.

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm 2019, tai nạn giao thông đường bộ toàn thành phố đã xảy ra 2.566 vụ (bao gồm va chạm giao thông), làm chết 464 người và bị thương 1.794 người.

Theo báo cáo của sở Y tế thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành y tế thành phố (số liệu được tổng hợp từ 28 bệnh viện) đã tiếp nhận 17.207 trường hợp bị tai nạn giao thông.

Trong đó, xét nghiệm có nồng độ cồn là 4.435 trường hợp, tử vong 170 trường hợp (128 trường hợp tử vong sau khi nhập viện, số nạn nhân xin về là 27, các trường hợp khác là 05).

Các số liệu liệu vừa nêu đã nói lên sự cần thiết và ý nghĩa của công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông đối với việc “không lái xe sau khi uống rượu, bia” là hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách ban An toàn giao thông TP.HCM.

Chính vì thế, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, cơ quan này đã đề nghị các sở ngành; các tổ chức đoàn thể; các hiệp hội vận tải; KCX-KCN; các bến xe đầu mối;...cần tăng cường tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia – Không lái xe” bằng nhiều hình thức.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông TP (PC08) và công an các quận, huyện cũng cần triển khai thực hiện tích cực công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các các trường hợp tham gia giao thông vi phạm quy định nồng độ cồn.

Nhất là thời gian từ nay cho đến đợt Lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.