An ninh - Hình sự

Nam Định: Bắt giữ cặp vợ chồng lập “boong-ke” ma túy trong nhà, thu súng và nhiều kiếm

Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá một “boong-ke” ma túy trên địa bàn, thu súng và nhiều đao, kiếm, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Theo đó, tối ngày 10/11, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Công an huyện Ý Yên (Nam Định) triệt xóa một “boong-ke” ma túy tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Cặp đôi bị bắt giữ là Ngô Đức Thắng và Hà Thị Hoa (cùng SN 1978, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên). Từ lâu, hai vợ chồng Thắng – Hoa đã biến nhà mình thành “boong-ke” ma túy để cho các con nghiện trên địa bàn thỏa sức xài “hàng trắng”.

Chính bản thân Ngô Đức Thắng cũng nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Lúc đầu, Thắng mua ma túy về sử dụng nhưng sau đó muốn bán “hàng trắng” để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện và cũng là để trang trải cho cuộc sống.

Bởi vậy, Thắng đã cùng vợ là Hà Thị Hoa mua ma túy về bán ngay tại nhà mình. Do đã từng vào tù ra tội nên Thắng có rất nhiều chiêu trò đối phó với lực lượng chức năng.

Ngôi nhà của vợ chồng Thắng được xây tường rào kiên cố, đối tượng cho lắp đặt camera giám sát từ cổng cho đến xung quanh nhà. Hai vợ chồng Thắng có thể ngồi bên trong và quan sát toàn bộ khu vực bên ngoài. Nếu thấy có người lạ xuất hiện hoặc phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào nghi vấn là các đối tượng sẽ lập tức “án binh bất động”.

Cửa nhà Thắng luôn được khóa cẩn thận, mỗi khi có con nghiện cần mua ma túy về dùng thì hai vợ chồng Thắng sẽ bán qua một lỗ nhỏ ở cửa. Hoặc thậm chí, nếu là “khách hàng” thân thiết, thì vợ chồng Thắng sẵn sàng bán “thuốc” cho con nghiện sử dụng ngay tại nhà mình.

Còn đối với những con nghiện muốn mua ma túy về sử dụng thì cũng phải thuộc diện quen biết, hoặc có “khách hàng ruột” giới thiệu thì vợ chồng Thắng mới đồng ý bán cho. Bởi lẽ, Thắng vốn rất tinh quái, hắn luôn luôn cảnh giác cao độ với những người xung quanh. Chỉ khi nào “khách” vượt qua “thử thách” thì hắn mới bán ma túy cho.

Ngoài ra, đối tượng Thắng cũng thuộc thành phần bất hảo nên rất manh động. Chính vì thế, muốn tiếp cận và triệt xóa “boong-ke” ma túy của vợ chồng hắn không hề đơn giản.

Các trinh sát đã phải mất rất nhiều ngày lăn lộn thu thập tài liệu, chứng cứ, quy luật hoạt động của “boong-ke” ma túy này để lên kế hoạch triệt xóa. Dù tinh quái nhưng Thắng không thể ngờ rằng, những di biến động của vợ chồng hắn đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.

Với quyết tâm phá bằng được “boong-ke” ma túy do vợ chồng Thắng cầm đầu, nhiều cán bộ công an đã được huy động, chia làm nhiều mũi tấn công, ém quân tại các vị trí đã được Ban chuyên án tính toán kỹ để sẵn sàng chờ mệnh lệnh đột kích.

Tối ngày 10/11, khi vợ chồng Thắng đang bán ma túy cho con nghiện thì lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Thắng, cảnh sát đã phát hiện và thu giữ nhiều loại ma túy, 55 kg pháo các loại, 2 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, cùng nhiều đao, kiếm, mã tấu…

Hiện, cơ quan công an đang tiếp điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

Chí Công