Kinh tế

Năm 2023, Quảng Bình đặt mục tiêu doanh thu từ khách du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng

Năm 2023 Quảng Bình đặt mục tiêu đón từ 3 - 3,5 triệu lượt khách, trong đó số lượng khách quốc tế là 100.000 lượt, doanh thu từ khách du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Năm 2022 chứng kiến những nỗ lực vượt bậc của ngành Du lịch Quảng Bình để mạnh mẽ “phá băng” Covid-19. Trong hành trình khó khăn tìm hướng phục hồi, khẳng định lại chỗ đứng, nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn cần mẫn tìm kiếm sản phẩm mới, cải thiện sản phẩm cũ để mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, trong năm 2022, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 2.110.330 lượt khách, gấp 3,7 lần so với cùng kỷ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 33.731 lượt khách, gấp 5,92 lần so với cùng kỷ năm 2021, khách nội địa ước đạt 2.076.599 lượt khách, gấp 3,68 lần so với cùng kỷ năm 2021.

Về dịch vụ lưu trú: Khách lưu trú tháng 12 ước đạt 118.571 lượt khách, gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số khách lưu trú trong năm 2022 ước đạt 1.333.157 lượt khách, tăng gấp 5,13 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 12 ước đạt 39,4 tỷ đồng, gấp 13,17 lần so với cùng kỷ năm 2021; tổng cả năm 2022 dự ước đạt 450,6 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Vẻ đẹp mê hoặc của hang Sơn Đoòng – Phong Nha Kẻ Bàng.

Đặc biệt, du lịch Quảng Bình đã được các tổ chức, tạp chí trong nước và quốc tế tiếp tục đánh giá cao. Cụ thể, Quảng Bình xếp thứ 7 trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI) năm 2021; Phong Nha - Kẻ Bàng được AFAR (Mỹ) vinh danh là 1 trong 39 điểm đến của thế giới năm 2022.

Hang Sơn Đoòng được giới thiệu trên trang chủ Google tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 14/04 với quy mô tiếp cận hơn 500 triệu lượt người.

Với những kết quả đạt được, du lịch Quảng Bình phấn đấu năm 2023 đón từ 3,0 – 3,5 triệu lượt khách trong đó số lượng khách quốc tế là 100.000 lượt, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt từ 3.400 đến 3.900 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu đó, cùng với việc tập trung vào các nhóm giải pháp như: Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của du lịch với sự phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch; Xây dựng văn hóa du lịch;... thì việc quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác và hỗ trợ du khách được ngành du lịch đề cao và đẩy mạnh.

Chương trình Đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Quảng Bình bằng đường hàng không nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng Bình trong năm 2023.

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 (từ 31/12/2022 đến 2/1/2023), số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 46.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 1.000 lượt khách, chủ yếu đến từ Mỹ, Úc, Ấn Độ...

Khách du lịch trong nước chủ yếu là khách nội tỉnh và khách đến từ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, di chuyển bằng phương tiện ô tô. Du khách đến Quảng Bình khám phá, trải nghiệm các sản phẩm du lịch trên địa bàn, như: Khám phá thiên nhiên Rào Thương-Hang Én; động Thiên Đường; sông Chày-hang Tối; hang Va, hang Nước Nứt và lưu trú tập trung tại các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên hoặc các homestay, farmstay có cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên tại thị trấn Phong Nha, Tp.Đồng Hới.

Điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng việc tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nổi bật chào đón năm mới 2023 nên lượng khách du khách đến Quảng Bình trong dịp này tăng cao. Đặc biệt, chương trình đếm ngược Phong Nha Countdown Party 2023 đã thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước, tạo ấn tượng tốt đẹp khi đến du lịch Quảng Bình.

Những kết quả nổi bật đầu năm 2023 là tín hiệu vui khởi động một năm mới với nhiều kỳ vọng về sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Quảng Bình. Dự kiến ngay từ tháng 1/2023, Quảng Bình sẽ bắt đầu triển khai nhiều hoạt động quảng bá du lịch, tiếp tục khẳng định là “điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt” như: Lễ Hội hang động Quảng Bình năm 2023, Lễ kỷ niệm 20 năm Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng… kết hợp với những hoạt động bên lề hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của ngành du lịch Quảng Bình.

Quốc Tiệp (t/h)