Thế giới

Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi lãnh thêm 5 năm tù

Một tòa án quân sự tại Myanmar đã kết án bà Aung San Suu Kyi 5 năm tù giam. Đây là vụ xét xử đầu tiên trong số 11 cáo buộc tham nhũng chống lại bà.

Theo Reuters, bà Aung San Suu Kyi phải đối mặt với ít nhất 18 tội danh, với tổng số năm tù có thể lên tới 190 năm. Án phạt tối đa cho mỗi cáo buộc tham nhũng là 15 năm tù giam.

Nguồn tin của Reuters tiết lộ, thẩm phán ở Thủ đô Naypyitaw đã đưa ra phán quyết ngay sau khi tòa triệu tập bà Suu Kyi và không đưa ra lời giải thích nào. Bà Suu Kyi, người đã tham dự tất cả các phiên điều trần, được cho là sẽ kháng cáo.

Trước đó, ngày 10/1 vừa qua, một tòa án quân sự tại Myanmar cũng đã kết án 4 năm tù đối với bà Suu Kyi do phạm 3 tội danh gồm nhập khẩu, sở hữu bất hợp pháp các máy thu, phát vô tuyến cũng như vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Ba Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, bị bắt hồi tháng 2/2021, sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử.

Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực.

Ngày 26/7/2021, chính quyền quân sự đã hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020, trong đó đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng.

Kể từ khi bị bắt giữ hôm 1/2/2021, bà Suu Kyi đối mặt với một loạt cáo buộc, trong đó có vi phạm các quy định bầu cử, bí mật nhà nước. Vụ án mới nhất tập trung vào cáo buộc rằng bà Suu Kyi đã nhận 11,4 kg vàng và tiền mặt, tổng trị giá 600.000 USD từ người đứng đầu thành phố Yangon Phyo Min Thein.

Bà Suu Kyi đã bác bỏ các cáo buộc trên.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ sau chính biến với các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc và các cuộc đụng độ liên tiếp giữa quân đội và người dân. Hàng chục nghìn người đã bị bắt và thiệt mạng kể từ khi chính biến xảy ra.

Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kêu gọi các bên ở Myanmar theo đuổi "đối thoại, hòa giải" cũng như sớm đưa tình hình trở lại bình thường.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Công an Nhân dân)