Thế giới

Mỹ tăng tốc tiêm chủng nhắc lại vắc-xin Covid-19

CVS và Walgreens, cùng với các chuỗi nhà thuốc khác, đã đóng vai trò thiết yếu trong việc phân phối và tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại Mỹ thời gian qua.

Vào thứ Bảy ngày 20/11, CVS và Walgreens, hai hãng bán lẻ dược phẩm lớn tại Mỹ, cho biết các hiệu thuốc của họ trên toàn đất nước sẽ triển khai tiêm chủng nhắc lại vắc-xin Covid-19 cho những người đủ điều kiện theo tuyên bố mới của chính quyền. 

Theo web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), vào thứ Sáu ngày 19/11, Giám đốc CDC Rochelle P. Walensky đã tán thành các khuyến nghị mở rộng của Ủy ban Cố vấn CDC về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) về các mũi tiêm nhắc lại cho tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna ít nhất sáu tháng sau liều thứ hai của họ. Các quan chức y tế Mỹ cũng thúc giục đặc biệt những người trên 50 tuổi tiêm liều tăng cường nhằm mục đích ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 vào mùa đông khi hàng triệu người Mỹ sẽ du lịch vào kỳ nghỉ cuối năm.

Theo đó, CVS, chuỗi cửa hàng dược phẩm có trụ sở chính tại bang Rhode Island, cho biết gần 10.000 cửa hàng của họ trên toàn quốc sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm chủng nhắc lại vào thứ Bảy. Trong cùng ngày, Walgreens, chuỗi dược phẩm đối thủ khác có trụ sở tại bang Illinois, cho biết cũng sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại tại gần 9.000 địa điểm. Cả hai hãng đều đang kêu gọi người dân đăng kí lịch hẹn tiêm nhắc lại qua phương thức trực tuyến.

Như đã đưa tin ngày 19/11, CVS cho biết có kế hoạch đóng cửa khoảng 300 cửa hàng mỗi năm bắt đầu vào mùa xuân năm 2022. Số lượng địa điểm đóng cửa sẽ chiếm khoảng 1/10 trong số cửa hàng ở Mỹ của CVS. Công ty từ chối chia sẻ địa điểm cụ thể của các cửa hàng sẽ đóng cửa, nhưng cho biết thêm rằng các cửa hàng còn lại sẽ bổ sung thêm các dịch vụ y tế.

CVS và Walgreens, cùng với các chuỗi nhà thuốc khác, đã đóng vai trò thiết yếu trong việc phân phối và tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại Mỹ suốt thời gian đại dịch bùng phát.

Một cửa hàng của hãng bán lẻ dược phẩm CVS. Ảnh: USA Today.

Ưu tiên số một của Mỹ vẫn là tiêm chủng cho những người chưa được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã ban hành Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) cho ba loại vắc-xin Covid-19 được lưu hành tại Mỹ là Johnson & Johnson (J&J), Pfizer-BioNTech và Moderna. Cả 3 loại vắc-xin này đều làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh Covid-19, bao gồm cả biến thể Delta, và có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng, phải nhập viện và tử vong. 

Nhưng mức độ bảo vệ của vắc-xin trước sự lây nhiễm Covid-19 có thể giảm dần theo thời gian. Điều đó làm Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác ở châu Âu thúc giục các khuyến cáo thực hiện tiêm chủng tăng cường trong bối cảnh nền kinh tế đang dần mở cửa trở lại nhưng các làn sóng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vẫn diễn biến phức tạp.

Tại Mỹ, số ca dương tính Covid-19 ghi nhận tăng đều đặn suốt ba tuần qua, đặc biệt ở các bang nơi thời tiết lạnh. Việc triển khai tiêm liều vắc-xin tăng cường cho độ tuổi vị thành niên tại Mỹ vẫn chưa được triển khai, trong khi đầu tháng 11 Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đồng ý tiêm rộng rãi vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Hà Thanh (theo AP, WCVB, CDC)