Thế giới

Mỹ tăng nhập khẩu dầu nhiên liệu Trung Đông sau lệnh cấm dầu từ Nga

Dầu nhiên liệu của Nga được chuyển hướng khỏi Mỹ và đến Trung Đông, trong khi Trung Đông lại gửi nhiều hơn đến Mỹ.

Dữ liệu về vận chuyển cho thấy các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang tăng cường nhập dầu nhiên liệu từ Trung Đông trong tháng này. Động thái này diễn ra  sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu Nga như một biện pháp trừng phạt vì những hành động quân sự của nước này tại Ukraine.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường cho thấy trong năm ngoái Mỹ nhập khẩu khoảng 700.000 thùng/ngày các loại dầu nhiên liệu và các loại nguyên liệu thô cung cấp cho máy móc khác. Phần lớn trong số đó được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở vùng duyên hải vịnh Mexico (Mỹ). Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Kpler vào năm ngoái, Nga chiếm dưới một nửa nhập khẩu dầu nhiên liệu của Mỹ, trong khi Mexico chiếm 20% và Trung Đông chiếm khoảng 5%.

Dữ liệu theo dõi sơ bộ các tàu chở dầu của Refinitiv Eikon cho thấy nguồn cung ở Trung Đông sẽ chiếm ít nhất 17% lượng dầu nhiên liệu mà Mỹ nhập khẩu vào tháng 4. Khoảng 4 triệu thùng dầu từ các nhà cung cấp Trung Đông sẽ đến vùng duyên hải vịnh Mexico (Mỹ) vào tháng tới, mức cao nhất trong vòng ít nhất 12 năm. Họ đã cung cấp tổng cộng 13 triệu thùng cho Mỹ trong cả năm ngoái, theo dữ liệu của hãng Kpler.

Dầu nhiên liệu từ UAE và Kuwait được vận chuyển đến Mỹ vào tháng 4 sẽ là chuyến hàng đầu tiên trong ít nhất 8 tháng. Tháng 3 đã đánh dấu lần đầu tiên dầu nhiên liệu của Iraq được vận chuyển đến Mỹ kể từ giữa năm 2021, theo dữ liệu của Refinitiv.

Chuyên gia phân tích Matt Smith của hãng Kpler chia sẻ: “Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi về nơi mà Mỹ đang mua dầu nhiên liệu”. Ông Smith nhận định Mỹ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn để thu hẹp khoảng cách do ngừng nhập khẩu dầu nhiên liệu từ Nga.

Các nhà phân tích dự báo nhập khẩu dầu nhiên liệu từ Mexico sang Mỹ cũng sẽ tăng trong tháng 4. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi hàng hóa chưa cho thấy sự gia tăng vì lịch trình vận chuyển từ Mexico thường biến động do tuyến đường ngắn.

Tổng thống Joe Biden thông báo lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, tại Phòng Roosevelt, Nhà Trắng, Washington.DC, vào ngày 8/3/2022. Ảnh: AFP.

Mỹ đang thúc đẩy các nhà cung cấp dầu khác tăng cường xuất khẩu. Trong tháng 3, các nhà ngoại nước này giao đã gặp gỡ quan chức Venezuela tại Caracas để thảo luận về khả năng nhập khẩu dầu thô hạng nặng Venezuela trở lại vùng duyên hải vịnh Mexico (Mỹ). Một số nhà máy lọc dầu Mỹ cũng đã mua thêm dầu thô hạng nặng của Ecuador.

Ông Smith cho rằng trong những tháng tới có thể sẽ chứng kiến nhiều xáo trộn “vì dầu nhiên liệu của Nga được chuyển hướng khỏi Mỹ và đến Trung Đông, trong khi Trung Đông lại gửi nhiều hơn đến Mỹ”.

Phạm Hà Thanh (theo The National News, Reuters)