Thế giới

Mỹ: Số ca Covid-19 do các biến thể mới đang gia tăng nhanh chóng

Số ca mắc Covid-19 do các biến thể mới của SARS-CoV-2 gây ra đang gia tăng nhanh chóng tại Mỹ khiến các chuyên gia lo ngại.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, 2 biến thể mới BQ.1 và BQ.1.1 đang lây nhiễm đặc biệt nhanh chóng tại nước này.

Nếu như ở thời điểm đầu tháng 10, mỗi biến thể trên gây ra khoảng 1% số ca mắc mới Covid-19 tại Mỹ, thì hiện nay tỉ lệ này đã tăng gần gấp đôi mỗi tuần.

Số liệu thống kê mới nhất của CDC Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 29/10 vừa qua, BQ.1 gây ra khoảng 14% số ca mắc mới tại Mỹ, trong khi tỉ lệ này ở biến thể BQ.1.1 là 13,1%.

Trong khi đó, BA.5 là biến thể gây Covid-19 chủ đạo tại Mỹ kể từ tháng 7 vừa qua, gây ra 49,6% số ca mắc mới ở nước này. Ngoài ra, 2 biến thể BA.2 và BA.4 cũng là các biến thể chủ đạo hiện nay tại Mỹ.

Trích dẫn các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại châu Á, các quan chức châu Âu cho biết, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy BQ.1 có liên quan đến việc tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh so với các biến thể đang lưu hành của Omicron là BA.4 và BA.5. Tuy nhiên, họ cảnh báo BQ.1 có khả năng lẩn tránh khả năng miễn dịch. Đây là nguyên nhân khiến số ca tái mắc bệnh và nhiễm trùng đột phá (mắc bệnh sau khi tiêm vắc-xin) tăng mạnh.

"BQ thực sự là một biến thể của BA.5. Tại Mỹ, tất cả các biến thể đều đang lây lan. Tôi cho rằng BQ.1.1 là biến thể gây ảnh hưởng lớn nhất hoặc được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Tất cả các biến thể (gốc BQ) đều bắt nguồn từ biến thể BA.5 hoặc BA.4. Chúng đã chọn ra một số đột biến để theo đó tiến hóa, giúp chúng tránh được hệ thống miễn dịch mà con người có được do đã từng mắc bệnh hoặc tiêm vắc-xin", Tiến sỹ Andrew Pekosz, nhà virus học thuộc Trường Y tế Cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ), nói.

Ông Gregory Poland, nhà nghiên cứu vắc-xin và virus học tại hệ thống y tế Mayo Clinic (Mỹ), nhìn nhận: "Những biến thể này (BQ.1 và BQ.1.1) hoàn toàn có thể dẫn đến một đợt gia tăng rất mạnh các ca bệnh vào mùa đông này ở Mỹ, vì nó đã bắt đầu xảy ra ở châu Âu và Vương quốc Anh".

Đáng lo ngại là tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 ở Mỹ thấp hơn so với nhiều quốc gia thu nhập cao khác.

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, hiện vẫn còn hơn 50% dân số đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường vắc-xin ngừa Covid-19 nhưng chưa tiêm chủng. Do đó, giới chuyên gia khuyến khích người dân nên tiêm phòng nhắc lại để tránh nguy cơ bệnh trở nặng sau khi mắc Covid-19.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, Tuổi Trẻ Online)