Ngôi sao

Mỹ nhân Hoa ngữ nào có ảnh chưa qua chỉnh sửa vượt cả Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Không tạo dáng chuyên nghiệp, không chỉnh sửa hậu kỳ, những bức ảnh này đã cho thấy diện mạo hút hồn của "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Những ngày qua, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của các mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bão cộng đồng mạng. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, người xứng đáng đứng đầu trong số người đẹp có ảnh chưa qua hậu kỳ phải là Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng với nhan sắc "băng thanh, ngọc khiết" thuộc hàng hiếm có khó tìm. Nhiều năm qua, showbiz vẫn luôn xuất hiện những gương mặt được ví là bản sao của Lưu Diệc Phi nhưng họ vẫn không thể nào bứt phá, vượt qua cái bóng của đàn chị.

Quả thực, với vẻ đẹp đậm chất tiên tử, Lưu Diệc Phi vẫn là tượng đài nhan sắc khó ai có thể bì kịp.

Khi hóa thân vào những vai diễn cổ trang cô toát lên khí chất thiên tiên, thanh thuần, không tì vết. Ngược lại, khi sải bước trên thảm đỏ, nữ minh tinh lại phô ra vẻ đẹp gợi cảm, quyền quý.

Mỹ nhân sinh năm 1987 khẳng định nhan sắc "không góc chết" trong những shoot ảnh chưa chỉnh sửa kỹ càng.

Khi tham gia họp báo giới thiệu bộ phim Thiến nữ u hồn 2010 Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với làn da trắng muốt cùng vẻ gợi cảm bức người.

Triệu Lệ Dĩnh dù có khí chất thanh xuân nhưng vẫn mang nét giản dị của một cô sinh viên đại học trong khi đó ở nhiều bức ảnh chưa chỉnh sửa, mỹ nữ Tân Cương lại trông khá già dặn.

Có thể thấy, dù chẳng cần chỉnh sửa, ngôi sao của Thần Điêu Đại Hiệp vẫn vô cùng hút ống kính nhờ phong thái và nhan sắc thanh tú.

Ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh ở tuổi 15 Lưu Diệc Phi đã hớp hồn người xem với vai nàng tiểu thư thiên kim, lá ngọc cành vàng Bạch Tú Châu trong bộ phim Gia tộc Kim Phấn. Vẻ đẹp tinh khiết, mang hơi hướng của các thanh nữ thập niên 70 – 80 cùng lối diễn nhẹ nhàng, tự nhiên của Diệc Phi đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả dù vai diễn của cô không phải là vai chính.

Từ thành công của vai diễn này, cô tiếp tục nhận được lời mời đảm nhận vai nữ chính Vương Ngữ Yên trong bộ phim võ hiệp Thiên long bát bộ (2003) và vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp (2006). Có thể nói, đây chính là vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên, nhan sắc của Lưu Diệc Phi trở thành biểu tượng của phim kiếm hiệp Kim Dung. Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi được cho là rất sát với lời mô tả “"trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc" của cố nhà văn Kim Dung khi viết về nhân vật Tiểu Long Nữ.

Hiện tại Lưu Diệc Phi đang trong quá trình nghỉ ngơi. Thời gian rảnh rỗi cô đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, ở nhà đọc sách hoặc chăm sóc thú cưng. Ngoài ra bộ phim Hoa Mộc Lan do cô thủ vai chính (Disney sản xuất) lần thứ ba hoãn công chiếu do tình hình dịch bệnh.

Bom tấn của Disney chính là ván cược quyết định vận mệnh của cô trong showbiz. Nếu thành công Lưu Diệc Phi sẽ bước lên hàng ngũ minh tinh hạng A như đàn chị Củng Lợi, Chương Tử Di. Ngược lại, nó sẽ khiến cô càng khó khăn hơn trong việc thoát khỏi cái mác “bình hoa di động”.

Sự trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn 10 năm của Lưu Diệc Phi với bộ phim Nam yên trai bút lục cũng không hề suôn sẻ. Bộ phim được quay từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có lịch phát sóng.

Trong chuyện tình cảm nữ minh tinh là người khá kín tiếng. Suốt 20 năm sự nghiệp, cô chỉ công khai hẹn hò với nam diễn viên người Hàn Song Seung Hun nhưng cả hai đã sớm “đường ai nấy đi” do khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn.

Theo Sina, mẹ ruột của nữ diễn viên rất quan tâm đến con, bà cũng can thiệp vào chuyện tình yêu của Lưu Diệc Phi. Trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 hiện chỉ còn Lưu Diệc Phi vẫn chưa kết hôn và sinh con.

Minh Hoa (t/h)