Quân sự

Mỹ mang drone “Kẻ báo thù” Avenger tới Syria phục vụ nhiệm vụ bí ẩn

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công hơn chục chiếc drone (máy bay không người lái) của Mỹ tại Syria và Iraq trong những năm gần đây.

“Một cơ quan Chính phủ nào đó” đã thực hiện các nhiệm vụ bay ở Syria, sử dụng Q-11, một biến thể máy bay không người lái General Atomics Avenger, còn được gọi là Thú săn mồi C, hay Kẻ báo thù, tờ The Drive cho hay, trích dẫn các tuyên bố của hãng sản xuất máy bay không người lái.

“Chúng tôi biết rằng một số ít drone Avenger đang bay dưới danh nghĩa của một cơ quan Chính phủ nào đó và chúng đã rất tích cực hoạt động ở Trung Đông, và đặc biệt là Syria”, tờ The Drive viết.

(Ảnh minh họa).

The Drive suy đoán rằng lực lượng Không quân, hoặc một số tổ chức khác của Chính phủ Mỹ, chẳng hạn như CIA, có thể đã vận hành máy bay không người lái ở quốc gia Trung Đông này dưới các dạng “chương trình tuyệt mật”, trong đó những chiếc drone tàng hình được đánh giá là “rất phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ bí mật và linh hoạt vì nó không mấy được chào đón ở không phận Syria so với các nước láng giềng”.

Đặt ra nghi vấn về báo cáo trước đó cho rằng Mỹ có thể đã sử dụng máy bay tàng hình F-117 Nighthawk (vốn sắp bị ngừng hoạt động) ở Syria, hãng tin này cho rằng việc dùng Avenger có thể là một cách để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ không thân thiện, đặc biệt là khu vực được phòng thủ đầy đủ như Syria.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2009, drone General Atomics Avenger có tốc độ bay ước tính gần 650km mỗi giờ, độ cao trần đạt mức 15.000m và thời gian bay lên tới 18 tiếng. Drone có thể mang theo hệ thống nhắm bắn mục tiêu quang điện của chiến đấu cơ F-35 Lightning II, gọi là hệ thống Ngắm mục tiêu Khó phát hiện Tối tân Tích hợp. Đồng thời, Avenger còn được trang bị radar khẩu độ tổng hợp Lynx trên thân và có thể mang nhiều loại súng và tên lửa.

Avenger sử dụng một động cơ phản lực và thiết kế tàng hình bao gồm khoang chứa vũ khí trong thân, một ống xả hình chữ S để giảm tín hiệu nhiệt và radar.

Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu các chiến dịch không kích nhằm vào Syria từ tháng 9/2014, với mục tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các phần tử khủng bố khác ở phía Đông nước này. Chính phủ Syria đã nhiều lần phản đối các hoạt động này, cho rằng chúng đi ngược lại luật pháp quốc tế và vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Tháng trước, Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Tướng Amir Ali Hajizadeh cáo buộc rằng Iran đã tìm cách tấn công vào "bảy đến tám" máy bay không người lái của Mỹ "bay qua Syria và Iraq trong những năm gần đây”, trích xuất hình ảnh từ trên tàu của họ. Mỹ không bình luận gì về những báo cáo này.

Xem thêm: Xuất hiện động đất “nhân tạo” bất thường ở Triều Tiên