Thế giới

Mỹ lần đầu tiên cho phép chuyển tài sản tịch thu của tài phiệt Nga cho Ukraine

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tuyên bố đây không phải lần cuối cùng Mỹ chuyển số tiền tịch thu từ Nga cho Ukraine để phục vụ việc tái thiết.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ngày 10/5 cho phép chuyển số tiền đầu tiên tịch thu từ các tài phiệt Nga tới Ukraine. Ảnh: AP

Al Jazeera ngày 10/5 đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã cho phép chuyển số tiền đầu tiên tịch thu từ các nhà tài phiệt Nga cho Ukraine. 

Trong một tuyên bố, ông Garland cho biết, số tiền tịch thu từ nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev sẽ được chuyển tới Kiev. 

"Đây là lần chuyển giao đầu tiên số tiền tịch thu từ Nga cho Ukraine để phục vụ việc tái thiết", ông Garland nói. "Và nó không phải là lần cuối cùng". 

Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ông Malofeyev vi phạm lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt với Moscow. Cụ thể, các công tố viên Mỹ cáo buộc nhà tài phiệt Nga cung cấp tài chính cho những người Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Crimea - bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. 

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ công bố một lực lượng đặc nhiệm mới có tên là KleptoCapture, nhắm mục tiêu cụ thể vào các nhà tài phiệt Nga tìm cách tránh các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Nga. 

"Chúng tôi sẽ nỗ lực điều tra, bắt giữ và truy tố những người giúp đỡ chính phủ Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine", ông Garland nói thời điểm đó. 

Trong số các tài sản bị Washington tịch thu có một đội siêu du thuyền, bao gồm một chiếc dài 106m, trị giá hơn 300 triệu USD của một nghị sĩ Nga. 

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quốc hội nước này tạo điều kiện thuận lợi để chuyển tài sản tịch thu của các tài phiệt Nga cho Ukraine. 

Tháng 12/2022, quốc hội Mỹ thông qua luật cho phép một số tài sản của Nga bị Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu chuyển tới Ukraine thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị quốc hội Mỹ mở rộng các tài sản Nga có thể được chuyển đến Ukraine, đặc biệt là các khoản tiền bị tịch thu do vi phạm kiểm soát xuất khẩu. 

Nga phản đối việc chính phủ Mỹ thúc đẩy kế hoạch chuyển cho Ukraine tài sản tịch thu từ người Nga, cho rằng hành động này là "vi phạm các giá trị cơ bản làm nên nước Mỹ”, đồng thời cảnh báo đáp trả.

Ngày 25/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép quản lý hành chính tài sản của "các quốc gia không thân thiện", nhằm đáp trả động thái tịch thu tài sản Nga ở nước ngoài.

Nguyễn Thái - Al Jazeera