Thế giới

Mỹ hỏa tốc mua vắc-xin để đối phó với bệnh đậu mùa khỉ

Bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở hơn 12 quốc gia tuần vừa qua, trong đó có Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Canada, Bỉ, Đức, Australia, Mỹ...

Sau khi phát hiện một ca bệnh vào tuần trước, Mỹ nhanh chóng mua 13 triệu liều vắc-xin đậu mùa Jynneos, sản phẩm được phê duyệt để chống lại loại virus này vào năm 2019.

Phát biểu với báo giới cuối ngày 22/5, trước khi khởi hành từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, Tổng thống Biden cho biết, các cố vấn y tế vẫn chưa thông báo cho ông về “mức độ phơi nhiễm” của căn bệnh này ngoài việc bày tỏ lo ngại rằng tình trạng lây nhiễm sẽ gây ra “hậu quả”.

“Họ chưa cho tôi biết mức độ phơi nhiễm bệnh, nhưng đó là điều mà mọi người nên lo lắng. Đội ngũ y tế đang nỗ lực để tìm ra những gì chúng ta cần thực hiện và loại vắc-xin nào có thể sẵn sàng cho phòng ngừa căn bệnh này. Đây là một mối quan ngại theo nghĩa là nếu dịch bệnh lây lan thì sẽ gây ra hậu quả. Đó là tất cả những gì họ đã nói với tôi.”

Tổng thống Biden. (Ảnh: McNamee).

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói rằng Mỹ đã sẵn sàng triển khai các loại vắc-xin có liên quan đến việc điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Biden đã được báo cáo tóm tắt về tình hình bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ, dựa trên các thông tin cập nhật bằng văn bản từ các quan chức y tế của chính quyền.

Trước đó, ngày 20/5, nhóm Cố vấn Chiến lược và Kỹ thuật về các mối đe dọa truyền nhiễm nguy cơ trở thành dịch và đại dịch (STAG-HI), thuộc WHO, tổ chức cuộc họp khẩn bàn về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian gần đây.

Trên toàn cầu, tính đến ngày 21/5, đã có 92 ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận và 28 ca nghi nhiễm được báo cáo ở 12 quốc gia. Một số ca bệnh không có nguồn gốc dễ dàng, cho thấy virus có thể đã lây lan mà không bị phát hiện.

Sự xuất hiện và lan rộng của căn bệnh này được đánh giá là "hiếm gặp và bất thường". Virus gây bệnh vốn có tỉ lệ tử vong không cao nhưng hàng loạt ca mắc mới khiến WHO và giới chức y tế các nước lo ngại.

Bệnh đậu mùa khỉ là loại virus gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức và phát ban. Đậu mùa khỉ là họ hàng của bệnh đậu mùa - vốn đã được xóa sổ vào năm 1980, nhưng thường nhẹ hơn, đặc biệt là chủng virus Tây Phi có tỉ lệ tử vong khoảng 4%. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo trong đợt bùng phát gần đây ở châu Âu nhưng bệnh đậu mùa khỉ có thể khiến bệnh nhân nằm liệt giường trong nhiều ngày liền. Bệnh thường kéo dài từ 2-4 tuần.

Quốc Tiệp (t/h)