Thế giới

Mỹ: Hàng nghìn trẻ em thương vong do súng đạn trong năm 2022

Theo số liệu của GVA, hơn 6.000 trẻ em đã bị thương hoặc thiệt mạng do súng đạn ở Mỹ vào năm 2022.

Nguồn tin của TTXVN tại Washington dẫn số liệu của GVA (The Gun Violence Archive-tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ) công bố vào cuối năm 2022 cho biết, 6.032 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đã bị thương hoặc thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm 2022.

Đây là con số thương vong lớn nhất trong 1 năm từng được ghi nhận kể từ khi tổ chức trên bắt đầu thống kê vào năm 2014 và tăng so với con số 5.708 trường hợp của năm 2021.

Theo GVA, năm 2022 đã có 306 trẻ em từ 11 tuổi trở xuống thiệt mạng vì súng và 668 trẻ em bị thương. Ngoài ra, có 1.325 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi thiệt mạng và 3.732 người bị thương vì bạo lực súng đạn.

Được biết, vào năm đầu tiên GVA bắt đầu thống kê (năm 2014), tổ chức này ghi nhận 603 trẻ em và 2.318 thanh thiếu niên thiệt mạng hoặc bị thương do súng đạn.

Đáng chú ý, chỉ trước khi dữ liệu trên được công bố vài ngày, Kênh truyền hình KMBC - chi nhánh hãng ABC News tại Mỹ đưa tin một bé gái 3 tuổi ở thành phố Kansas, bang Missouri đã thiệt mạng vào đêm Giáng sinh do bị trúng đạn. Cảnh sát cho rằng vụ nổ súng này là tai nạn.

Hồi tháng 5/2022, Mỹ cũng chứng kiện vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ) khiến 21 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 19 học sinh, là vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ thảm kịch ở Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người. Một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất thiệt mạng do súng trong năm nay là bé Cecilia Thomas, 5 tháng tuổi, bị trúng đạn khi đang ngồi trong ô tô tại hiện trường một vụ nổ súng vào ngày 24/6.

Tại Mỹ, bạo lực súng đạn là một trong những vấn đề nghiêm trọng, kéo dài và khó giải quyết nhất. Thống kê trên một lần nữa phản ánh tình trạng bạo lực súng đạn có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, khiến ngày càng nhiều người kêu gọi siết chặt kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

M.H (t/h)