Thế giới

Mỹ giải phóng kho dự trữ dầu nhằm ổn định thị trường năng lượng

Mỹ đã tuyên bố cùng Đức áp đặt biện pháp trừng phạt với dự án Nord Stream 2 của Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập các vùng ly khai ở Ukraine.

Nhà Trắng mới đây đã thông báo có kế hoạch giải phóng 30 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ của nước này. Đây là một phần trong những nỗ lực của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu hiện đang chứng kiến nhiều biến động do ảnh hưởng bởi hành động can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine. Các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho biết sẽ cùng nhau giải phóng 60 triệu thùng dầu thô từ các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Bà Jen Psaki, thư ký Báo chí Nhà Trắng, cho biết trong một tuyên bố: “Như một phần của thỏa thuận, Tổng thống Joe Biden sẽ cho phép Bộ Năng lượng Mỹ giải phóng 30 triệu thùng từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia”.

Bà nói: “Thông báo của ngày hôm nay là một minh chứng cho việc các đối tác trên khắp thế giới lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau để giải quyết những tác động từ cuộc chiến do Tổng thống Vladimir Putin lựa chọn”.

Bà Jen Psaki chia sẻ rằng các thành viên của IEA đã nhất trí tiếp tục quan sát diễn biến thị trường năng lượng và xem xét giải phóng thêm "nếu cần thiết". Sự gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga, quốc gia cung cấp năng lượng hàng đầu thế giới đặc biệt cho châu Âu, đã làm dấy lên những quan ngại về tác động đối với thị trường năng lượng trong những ngày gần đây.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington vào ngày 30/9/2021. Ảnh: CNBC.

Bà Jen Psaki khẳng định Mỹ và các đồng minh sẵn sàng “sử dụng mọi công cụ sẵn có” nhằm hạn chế sự gián đoạn về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Bà cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng, bảo vệ thế giới khỏi sự vũ khí hóa khí đốt và dầu mỏ của Moscow”.

Trước đó, vào ngày 23/2, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố Mỹ sẽ cùng Đức sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 của Nga, như một phần trong các hình phạt đối với Moscow sau khi nước này công nhận độc lập các vùng ly khai tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhận định hành động này của Mỹ cùng với Đức sẽ khiến “khoản đầu tư trị giá 11 tỷ USD này (Nord Stream 2) trở thành một đống thép nằm dưới đại dương".  Nord Stream 2 là dự án xây dựng nhằm tăng dòng chảy khí đốt tự nhiên của Nga dẫn đến Đức qua lòng biển Baltic, thay vì xuyên qua tuyến đường bộ Ukraine. Dự án năng lượng này từ lâu đã gây tranh cãi nhiều tại châu Âu.

Phạm Hà Thanh (theo Alarabiya, Aljazeera)