Thế giới

Mỹ: Gia tăng thương vong do bạo lực súng đạn trên đường phố

Theo báo cáo của tổ chức Everytown, năm 2021, ở Mỹ có 131 người thiệt mạng, 391 người bị thương trong các vụ nổ súng trên đường phố, tăng đáng kể so với năm 2016.

Everytown for Gun Safety, tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ việc kiểm soát vũ khí có trụ sở tại New York (Mỹ) ngày 6/4 đã công bố một báo cáo về tình trạng gia tăng thương vong do bạo lực súng đạn trên đường phố ở Mỹ năm 2021.

Theo đó, năm 2021, ở Mỹ có 131 người thiệt mạng và 391 người bị thương trong các vụ nổ súng trên đường phố, tăng đáng kể so với con số 73 người thiệt mạng và 166 người bị thương năm 2016. Điều này có nghĩa là trong năm 2021, trung bình cứ 17 giờ có một người bị súng bắn trên đường phố ở Mỹ, tăng hơn 200% so với con số 37 giờ có một người bị bắn trong năm 2016.

Số liệu thống kê do Everytown for Gun Safety tổng hợp từ 7.500 nguồn báo cáo, trong đó hầu hết là các cơ quan hành pháp Mỹ.

Theo Everytown, cần có thêm nghiên cứu để xác định nguyên nhân gia tăng bạo lực súng đạn trên đường phố, song thương vong do bạo lực súng đạn gia tăng liên quan đến các xu hướng khác trong đại dịch Covid-19 như sự gia tăng doanh số bán vũ khí và số vụ nổ súng.

Cũng theo Everytown, từ năm 2016- 2019, khoảng 33% số vụ xung đột trên đường phố ở Mỹ liên quan đến súng đạn dẫn đến thương vong. Đến năm 2021, tỉ lệ này tăng lên gần 67%.

Một số tổ chức phi lợi nhuận khác như Hiệp hội ôtô Mỹ cũng ghi nhận tình trạng xung đột gia tăng trên đường phố. Hiệp hội Tâm lý học Mỹ ghi nhận tình trạng nam giới trẻ tuổi dường như dễ có hành vi gây hấn hoặc giận dữ đối với các tài xế khác.

Trong khi đó, theo Tổ chức Nghiên cứu RAND (Mỹ), nền kinh tế số một thế giới có tỉ lệ sở hữu súng dân sự cao nhất thế giới và tỉ lệ tử vong do súng luôn cao hơn các quốc gia giàu có khác. Theo Cơ quan Lưu trữ về bạo lực súng đạn ở Mỹ, hơn 43.000 trường hợp tử vong liên quan đến súng vào năm 2020.

Khu vực xảy ra vụ xả súng ở Sacramento. Ảnh: Twitter.

Chỉ cách đây ít ngày tại bang California (Mỹ) cũng đã xảy ra một vụ xả súng khiến hàng chục người thương vong. Nhà chức trách cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương ở trung tâm thành phố Sacramento sau vụ nổ súng bên ngoài một quán bar đông đúc.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng sau 2h ngày 3/4 (giờ địa phương).

Giám đốc Sở Cảnh sát Sacramento, Kathy Lester, cho biết tại một cuộc họp báo vào sáng 3/4, khi các cảnh sát tuần tra gần đó phản ứng tại hiện trường, họ chứng kiến một đám đông lớn và nhiều người đã bị bắn "trong một tình huống thực sự bi thảm". Các nạn nhân khác của vụ xả súng đã tự lái xe đến bệnh viện hoặc được đưa đến các cơ sở y tế.

Thực tế trên cho thấy, giải quyết tình trạng bạo lực và kiểm soát súng đạn sẽ vẫn là bài toán "khó nhằn" với chính quyền Mỹ, dưới thời các Tổng thống. Và dĩ nhiên, Tổng thống Joe Biden không nằm ngoài số đó. Vấn nạn bạo lực súng đạn sẽ là một thách thức lớn, đặt áp lực lên vai người đứng đầu Nhà Trắng trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VTV)