Thế giới

Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19 thêm 90 ngày

Bất chấp việc Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố “đại dịch đã kết thúc”, Mỹ vẫn gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng đối với Covid-19 thêm 90 ngày.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với Covid-19 sẽ tiếp tục đến hết ngày 11/1 trong bối cảnh giới chức y tế Mỹ đang chuẩn bị cho một làn sóng gia tăng đột biến các ca nhiễm coronavirus trong mùa đông năm nay.

Quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với đại dịch thêm 90 ngày được Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) Xavier Becerra đưa ra hôm 13/10, trong bối cảnh đại dịch đã không còn tồn tại trong tâm trí của nhiều người Mỹ. Nhiều người không còn duy trì thói quen đeo khẩu trang hay các biện pháp phòng dịch khác, và đang trở lại trường học, nơi làm việc và cửa hàng tạp hóa như bình thường.

Tổng thống Biden, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng 9, tuyên bố “đại dịch đã qua”, nhưng ông cũng cho rằng Covid sẽ tiếp tục đưa ra một thách thức về sức khỏe. Ông đã yêu cầu quốc hội Mỹ tài trợ thêm 22,4 tỷ USD để chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm đột biến có khả năng xảy ra vào mùa đông tới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hồi tháng 8 cho biết, mức độ miễn dịch cao trong dân chúng, kết hợp với sự sẵn có rộng rãi của các loại vắc-xin và phương pháp điều trị, đã làm giảm đáng kể mối đe dọa mà Covid gây ra cho sức khỏe toàn dân.

Mặc dù các ca nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong vì Covid-19 đã giảm đáng kể so với mức đỉnh điểm của làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra vào tháng Giêng năm nay, nhưng trung bình vẫn có hơn 300 ca tử vong và gần 3.500 ca nhập viện mỗi ngày vì coronavirus, theo dữ liệu của CDC.

Điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Ashish Jha, phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp giao ban hàng ngày tại Nhà Trắng, ngày 11/10/2022. Ảnh: The Hill

Các quan chức y tế Nhà Trắng vẫn kêu gọi người dân tiêm vắc-xin Covid-19 đặc trị biến thể cụ thể, và cho biết mức độ của bất kỳ làn sóng dịch bệnh nào cũng phụ thuộc vào các biện pháp phòng ngừa mà mọi người thực hiện và tỉ lệ tiêm chủng.

“Nếu các vị tiêm vắc-xin đặc hiệu và được điều trị khi chẳng may nhiễm bệnh, nguy cơ tử vong do Covid của các vị sẽ giảm xuống gần bằng 0”, điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Ashish Jha, cho biết hôm 11/10.

“Chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm với những thách thức thực sự ở phía trước khi chúng ta bước vào mùa thu, mùa đông và các kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể với tư cách là cơ quan quản lý để ngăn chặn loại vi-rút này. Nhưng nếu tất cả chúng ta làm phần việc của mình - không chỉ cơ quan chức năng, mà cả người dân - tôi tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát loại vi-rút này trong mùa thu và mùa đông này, với ít sự chịu đựng hơn, và chúng ta có thể có một kỳ nghỉ lễ an toàn và lành mạnh phía trước”, Tiến sĩ Jha nói.

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở Mỹ, được ban bố lần đầu tiên vào tháng 1/2020 dưới thời ông Donald Trump để giải phóng 50 tỷ USD viện trợ liên bang. Tình trang khẩn cấp này, được gia hạn cứ sau 90 ngày kể từ đó, đã thay đổi đáng kể cách thức cung cấp các dịch vụ y tế ở nền kinh tế số 1 thế giới.

Quyết định ra hạn trên cho phép cấp phép khẩn cấp vắc-xin Covid-19, xét nghiệm và điều trị miễn phí cho bệnh nhân. Nó đã mở rộng phạm vi của  chương trình bảo hiểm y tế liên kết giữa liên bang và tiểu bang (Medicaid) cho hàng triệu người.

Nhiều người trong số này sẽ có nguy cơ không còn được hưởng Medicaid khi tình trạng khẩn cấp kết thúc.

Nó tạm thời mở ra quyền tiếp cận khám chữa bệnh từ xa (telehealth) cho những người tham gia chương trình bảo hiểm y tế liên bang (Medicare), cho phép các bác sĩ thu cùng mức phí cho mọi lượt khám chữa bệnh và khuyến khích các mạng lưới y tế áp dụng công nghệ telehealth.

Minh Đức (Theo Reuters, The Hill, CNBC)