Thế giới

Mỹ cần chuẩn bị mọi thứ để ứng phó với biến thể Omicron

Mỹ đã tuyên bố biện pháp hạn chế đi lại với một số quốc gia châu Phi dù chưa chính thức ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron nào tại nước này.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho biết hôm Chủ Nhật 28/11 rằng nước này cần chuẩn bị làm “bất cứ điều gì và mọi thứ” để ứng phó với biến thể Omicron Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn "quá sớm để khẳng định" liệu việc hạn chế đi lại hoặc các lệnh cấm mới có phù hợp hay không, Fauci chia sẻ trong chương trình This Week của ABC News.

Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết: “Không thể tránh khỏi nó (biến thể Omicron) sẽ xuất hiện ở đây. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta lúc này là sẽ chuẩn bị như thế nào cho trường hợp ấy? Hy vọng chúng ta sẵn sàng cho đến khi biến thế ấy xuất hiện”.

Một quan chức nhà Trắng cho biết Tiến sĩ Fauci đã có cuộc thảo luận cùng Tổng thống Joe Biden và nhóm phản ứng Covid-19 của Mỹ vào Chủ nhật 28/11 về tình hình biến thể và các phản ứng của chính quyền. 

Tại cuộc họp, ông Fauci cho rằng mặc dù sẽ mất khoảng hai tuần nữa để đưa ra thông tin chính xác hơn về khả năng lây nhiễm cùng mức độ nghiêm trọng của triệu chứng và các đặc tính khác của biến thể phản ứng với sự điều trị, nhưng ông bày tỏ lạc quan về các loại vắc-xin hiện nay cung cấp khả năng bảo vệ ở một mức độ nhất định.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, trong phiên điều trần tại Thượng viện vào thứ Năm ngày 4/11/2021. Ảnh: Getty Images.

Ông Fauci nhấn mạnh rằng liều tăng cường cho những người tiêm ngừa đầy đủ sẽ cung cấp sự bảo vệ khỏi Covid-19 mạnh mẽ nhất hiện có, đồng thời nhấn mạnh rằng người lớn và trẻ em nên được thúc đẩy tiêm phòng ngay lập tức theo khuyến nghị của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Ông Fauci chia sẻ với hãng tin ABC News: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên những bằng chứng và khoa học như chúng tôi luôn làm”.

Mặc dù các nhà khoa học cho biết sẽ mất vài tuần để tìm hiểu về biến thể Omicron, bao gồm cả tốc độ lây lan và mức độ nghiêm trọng khi lây nhiễm, song Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức xác nhận Omicron là một biến thể “đáng lo ngại” vào thứ Sáu ngày 26/11. Điều đó có nghĩa rằng, Omicron, biến thể Covid-19 lần đầu được ghi nhận tại Nam Phi, chứa khoảng 50 đột biến trong đó hơn 30 đột biến nằm ở protein gai, dễ lây lan hơn, độc lực mạnh hơn hoặc có thể kháng những loại vắc-xin hiện lưu hành trên thế giới.

Các công ty công nghệ sinh học đã bắt đầu hành động trong nỗ lực để chống lại biến thể Omicron. Giám đốc Y tế Paul Burton công ty dược phẩm Moderna cho biết hôm Chủ nhật 28/11 rằng hãng có thể tung ra một loại vắc-xin được cải tiến để chống lại biến thể Omicron Covid-19 vào đầu năm tới. Mặc dù hiện nay giới khoa học chưa xác định được liệu các loại vắc-xin hiện hành có mang lại sự bảo vệ thích hợp hay các công thức cải tiến liệu có cần thiết.

Mỹ đã tuyên bố biện pháp hạn chế đi lại đối với những người không phải là công dân nước này đến từ một số quốc gia châu Phi như Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi. Hiện biến thể Omicron đã xuất hiện ở Anh, Israel, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italy, Úc và Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng chưa được chính thức ghi nhận tại Mỹ.

Hà Thanh (theo CNBC, Yahoo.News)