Thế giới

Mỹ cấm xuất khẩu smartphone giá trên 300 USD sang Nga

Lệnh cấm bổ sung với hơn 270 mã hàng hóa là kết quả của mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Nga theo sau cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã công bố danh sách hàng hóa mới bị hạn chế xuất khẩu sang Nga và Belarus. Danh sách cập nhật với hơn 270 mã hàng hóa sẽ có tác động lớn đến thương mại Mỹ - Nga vốn đã bị hạn chế, đặc biệt là với lệnh cấm xuất khẩu điện thoại thông minh có giá trị trên 300 USD.

Tính đến năm 2021, Nga có hơn 106 triệu người dùng điện thoại thông minh, phần lớn trong số này được nhập khẩu từ các quốc gia khác. Doanh số bán hàng tổng thể ở Nga đã giảm liên tục do nhiều “ông lớn” như Apple và Samsung ngừng hoạt động tại quốc gia này sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra.

Các sản phẩm bị cấm xuất khẩu bao gồm điều hòa và tủ lạnh có giá từ 750 USD trở lên, máy in và điện thoại thông minh có giá 300 USD trở lên, máy hút bụi và cân điện tử có giá từ 100 USD trở lên, máy pha cà phê, quạt, lò vi sóng, máy nướng bánh mì, máy rửa bát và thiết bị thu/phát âm thanh.

Giờ đây, các công ty muốn xuất khẩu những sản phẩm trong danh mục sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nhưng trong hầu hết các trường hợp, những đơn xin cấp phép này đều bị từ chối. Lệnh trừng phạt mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/2.

Chính quyền Mỹ lần đầu tiên cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga vào tháng 3/2022. Lệnh cấm xuất khẩu mới của Mỹ được đưa ra khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra được một năm (24/2/2022 - 24/3/2023). Ảnh: Reuters

Các hạn chế bổ sung đối với hàng hóa xa xỉ xuất khẩu sang Nga và Belarus là kết quả của căng thẳng đang diễn ra giữa hai quốc gia. Mỹ đang thực hiện những biện pháp ngày càng cứng rắn đối với Nga trước những cáo buộc vi phạm nhân quyền và can thiệp bầu cử ở quốc gia châu Âu. Danh sách cập nhật này chỉ là một trong những biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Trong khi đó, Belarus cũng bị ảnh hưởng vì quốc gia này được cho là một đồng minh tích cực của Nga thời gian qua. 

Chính quyền Mỹ lần đầu tiên cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga vào tháng 3/2022, chỉ ít ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những sản phẩm bị cấm bao gồm rượu, thuốc lá, nước hoa, quần áo trị giá hơn 1.000 USD (giá bán buôn trên mỗi chiếc), ô tô điện, xe máy, đồ trang sức và động cơ tàu thủy.

Ngay cả khi không có lệnh trừng phạt chính thức, một số công ty từ các quốc gia khác như Honor của Trung Quốc đã tạm dừng các lô hàng điện thoại thông minh đến Nga trong nỗ lực “giảm thiểu rủi ro” từ các lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây vào năm ngoái. Hơn 70% số điện thoại thông minh nhập khẩu vào Nga có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng Honor, cũng như hầu hết các công ty khác, đang tích cực tận dụng kế hoạch “nhập khẩu song song” của chính phủ Nga bằng cách vận chuyển sản phẩm đến các nước thân thiện trung lập để từ đó xuất khẩu sang Nga. Mặc dù đây là một giải pháp, nhưng nó cũng làm tăng thêm chi phí vận chuyển của các sản phẩm này.

Các quy định mới sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp ở Nga và Belarus vì họ phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập khẩu. Do đó, có thể họ sẽ phải tìm kiếm nhà cung cấp thay thế hoặc tăng giá để trang trải chi phí xin giấy phép xuất khẩu.

Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Các sản phẩm phục vụ cho  mục đích nhân đạo hoặc cho các công ty nước ngoài đã rời khỏi Nga hoặc Belarus được miễn trừ khỏi lệnh cấm.

Nguyễn Tuyết (Theo Appuals, gagadget.com, Gizchina)