Thế giới

Mỹ áp lệnh trừng phạt nhằm triệt nguồn tài chính của Wagner

Thông báo về các biện pháp trừng phạt được đưa ra vài ngày sau cuộc binh biến ngắn ngủi do thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner Yevegny Prigozhin phát động.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 27/6 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 công ty liên quan đến giao dịch vàng và một cá nhân mà họ cho là đã thực hiện giao dịch vũ khí có liên quan đến Tập đoàn Wagner.

 “Tập đoàn Wagner tài trợ cho các hoạt động tàn bạo của mình một phần bằng cách khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia như Cộng hòa Trung Phi và Mali. Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của Tập đoàn Wagner để làm giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở châu Phi, Ukraine và bất kỳ nơi nào khác”, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Mỹ Brian E. Nelson cho biết.

Từ tháng 1, chính quyền ông Biden đã coi Wagner là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và đã tìm cách sử dụng các biện pháp trừng phạt để bóp nghẹt các nguồn tài chính của tổ chức này. Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Ivan Maslov, người đứng đầu các hoạt động của Wagner tại Mali vào tháng 5 vì đã cố gắng tìm nguồn vũ khí thông qua quốc gia châu Phi này để sử dụng ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden hôm 26/6 khẳng định, Mỹ và các đồng minh của họ không liên quan gì đến cuộc nổi dậy của nhóm Wagner ở Nga. Ảnh: The Guardian

Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn Wagner và trước đây là đồng minh lâu năm của ông Putin, cuối tuần qua đã phát động một cuộc nổi dậy bất ngờ chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga, giành quyền kiểm soát một trụ sở quân sự phía nam và hướng quân đội của ông ta về phía Moscow.

Tuy nhiên, cuộc nổi dậy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Hôm 24/6, Prigozhin đã rút quân và chấp nhận một thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Theo Lukashenko, Prigozhin đã đến Belarus hôm 27/6.

Tổng thống Biden và các quan chức Mỹ khác đã hết sức nhấn mạnh rằng Mỹ không có vai trò gì trong cuộc nổi dậy tuần trước, đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tìm cách đổ lỗi cho các thế lực nước ngoài về cuộc binh biến ở Wagner.

Các biện pháp chống lại nhóm Wagner đã được lên kế hoạch trước đó nhưng đã bị hoãn lại trong một thời gian ngắn do các quan chức Mỹ tìm cách tránh tỏ ra ủng hộ một bên trong cuộc tranh giành quyền lực giữa thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ trước đây cũng đã trừng phạt Prigozhin vì những nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở nước này năm 2016.

Một công dân Nga cũng là mục tiêu trừng phạt của Mỹ vì được cho là làm việc chặt chẽ với tổ chức của ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Ảnh: NBC News

Các công ty bị trừng phạt hôm 27/6 bao gồm Midas Ressources SARLU và Diamville SAU có trụ sở tại Cộng hòa Trung Phi, công ty thương mại tài nguyên công nghiệp General Trading có trụ sở tại Dubai và công ty trách nhiệm hữu hạn DM có trụ sở tại Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các công ty này ngăn chặn các quan chức kiểm tra các mỏ vàng, vận chuyển kim cương khai thác ở châu Phi cho người mua ở nước ngoài, và cố ý mang tiền mặt từ việc bán vàng cho các công ty có liên kết với Prigozhin để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tổ chức tài chính của Nga.

Cá nhân bị nhắm mục tiêu, Andrey Nikolayevich Ivanov, là một giám đốc điều hành người Nga trong Tập đoàn Wagner, người được cho là làm việc chặt chẽ với tổ chức của Prigozhin và các quan chức chính phủ cấp cao của Mali về các thỏa thuận vũ khí, khai thác mỏ và các hoạt động khác của tập đoàn Wagner ở Mali, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Nguyễn Tuyết (Theo CNN, WRTV, The Guardian, The Hill)