Thể thao

Muốn vô địch King's Cup 2019, ĐTQG Việt Nam cần khắc những điểm yếu gì còn tồn đọng?

Dù đã giành chiến thắng trước Thái Lan tại King's Cup 2019 sau 11 năm ròng chỉ hòa và thua tuy nhiên, ĐTQG Việt Nam vẫn còn bộc lộ một số yếu điểm. Nếu muốn vô địch được giải đấu này thì chúng ta cần phải khắc phục ngay những điểm yếu nào?

Hàng tiền vệ chưa sắc

Hùng Dũng và Tuấn Anh gặp phải những khó khăn trong việc luân chuyển và phòng ngự tuyến hai.

Ở trận đấu với ĐTQG Thái Lan, hàng tiền vệ của chúng ta dù thi đấu khá tròn vai nhưng vẫn gặp phải những khó khăn trong việc luân chuyển và phòng ngự tuyến hai. Đây là điều cũng đã được dự báo từ trước bởi hai tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận đấu này là Tuấn Anh và Hùng Dũng, người thì mới trở lại sau chấn thương còn người thì phải cày ải ở quá nhiều mặt trận nên cảm giác bóng và thể lực không đảm bảo.

Có có hai cầu thủ chạy cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu thường xuyên tạo ra được những tình huống đột biến trên sân nhờ sức mạnh, tốc độ cũng như khả năng tì đè tốt. Tuy vậy, có một số thời điểm ĐTQG Việt Nam không thể triển khai tấn công và tỏ ra khá lúng túng trong việc đánh chặn từ xa buộc những Văn Toàn, Quang Hải hay Anh Đức phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự và triển khai tấn công.

Tuyển Việt Nam thường gặp khó khăn khi đối thủ pressing quyết liệt ở giữa sân nên những lúc như vậy, khả năng phối hợp nhịp nhàng của bộ đôi tiền vệ trung tâm với các vệ tinh xung quanh là rất quan trọng. Giải pháp được tính đến là tung Đức Huy và Xuân Trường vào sân ngay từ đầu. Đức Huy có nền tảng sức mạnh cũng như khả năng đọc vị trí và đánh chặn cực tốt còn Xuân Trường dù phong độ không tốt trong thời gian qua nhưng anh vẫn cho thấy được nhãn quan chiến thuật hay luôn có những đường chuyền cực kỳ sắc xảo. Dẫu biết rằng Curacao, với nền tảng thể lực và tốc độ vượt Thái Lan sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho tuyến giữa nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại.

Cần có những sáng tạo trong lối chơi

Chúng ta vẫn thiếu sáng tạo trong những tình huống tấn công.

Suốt những giải đấu đã qua, nếu để ý thì chúng ta có thể nhận thấy những đường tấn công chủ yếu và mang lại hiệu quả tương đối tốt chính là hai cánh. Văn Hậu, Văn Thanh hay Trọng Hoàng thường có các tình huống lên bóng tốc độ ở biên rồi thực hiện những đường tạt bóng hay chọc khe vào trong cho các đồng đội. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp ĐTQG Thái Lan ở King's Cup 2019 hai biên của chúng ta bị các cầu thủ Thái Lan bắt chặt. Nên ở trận đấu với Curacao vào tối nay, chúng ta cần phải tung vào sân những nhân tố có khả năng đột phá, rê dắt để khoan thủng hàng hậu vệ đối phương cũng như cần có những đường chuyền vượt tuyến đẳng cấp của Xuân Trường hay Quế Ngọc Hải đã từng làm trước đây.

Bên cạnh đó, chắc chắn trong trận đấu này, ĐTQG Curacao sẽ sử dụng sức mạnh, tốc độ và khả năng tỳ đè ở mọi tuyến với chúng ta nên các cầu thủ cần phải có những đường đập nhả một hai nhanh và chính xác để tránh bị mất sức.

Hàng công cần dứt điểm da dạng hơn

Hàng công cũng cần dứt điểm đa dạng và tự tin hơn.

Trận đấu với Thái Lan, hàng công của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc dứt điểm bởi lối chơi rát và tranh chấp quyết liệt của đối phương. Hiện nay, chúng ta vẫn thiếu đi một tiền đạo có khả năng làm tường, tỳ đè và đặc biệt là phải có sức mạnh. Anh Đức dù hội tụ đủ những phẩm chất trên nhưng anh đã không còn sung sức như trước anh chỉ là phương án dự phòng hợp lý nhất vào lúc này. Trong trận đấu với Thái Lan, chúng ta có thể thấy rằng Anh Đức gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với những trung vệ to khoẻ của Thái Lan, đồng thời không thực sự phù hợp nếu tuyển Việt Nam cần một "chim mồi" di chuyển rộng, mở ra khoảng trống và kết nối lối chơi.

Và chắc chắn hàng thủ của Curacao còn mạnh và khỏe hơn Thái Lan rất nhiều nên chúng ta cần những tiền đạo nhanh nhẹn, có tốc độ và kỹ thuật tốt như Công Phượng, Quang Hải hay Văn Toàn để xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương. Bên cạnh đó, các tiền đạo cũng cần mạnh dạn và chính xác hơn trong việc tung ra những cú dứt điểm thì chúng ta mới có được những bàn thắng.