Sự kiện

Mừng vui chờ đón thời khắc TP.Huế được mở rộng

Mừng vui chờ đón thời khắc TP.Huế chính thức được mở rộng gần 4 lần với dân số tăng gần 2 lần theo Nghị quyết ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chỉ còn vài tiếng nữa TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ chính thức mở rộng theo Nghị quyết ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng từ đây, hàng trăm nghìn công dân ở một số xã, thị trấn của các huyện, thị: Phú Vang, Hương Trà và Hương Thủy sẽ trở thành những công dân của TP.Huế.

Diện tích TP.Huế sẽ được mở rộng ra cửa biển Thuận An.

Cụ thể, Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh để mở rộng TP.Huế theo trục kéo dài từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Hương, ngoài phát huy thế mạnh về các di sản, di tích thu hút du khách, Huế còn phát huy được thế mạnh về dịch vụ - du lịch, dịch vụ sinh thái, du lịch biển... Khi mở rộng, không gian đô thị Huế không chỉ có di sản hiện có mà còn trở thành đô thị có đủ địa hình đồng bằng, biển, đầm phá và cả vùng núi, có đầy đủ tất cả các lợi thế để phát triển.

Sau khi điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố và sắp xếp, thành lập các phường, diện tích TP.Huế sẽ tăng lên 265,99km2 (tăng 3,8 lần), dân số 652.572 người (tăng 1,8 lần). Như vậy, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 2 xã Thủy Vân, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy); 2 phường Hương Hồ, Hương An và 4 xã Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương (thị xã Hương Trà); 4 xã Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) sẽ thuộc TP.Huế…

Sáng ngày 30/6, Công an TP.Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an các phường xã sáp nhập trực thuộc Công an TP.Huế và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Cảm xúc ở thời khắc sáp nhập trọng đại ấy, rất nhiều người dân đã không giấu được niềm vui, sự phấn khởi. Một bữa tiệc nho nhỏ của vài hộ dân ở xóm 4, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đã được tổ chức trong không khí ấm cúng, không phô trương nhằm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 để cùng nhau ngồi lại, mừng thời khắc trở thành công dân thành phố.

Cờ Tổ quốc được người dân thôn Ngọc Anh treo trước nhà mấy ngày qua chào mừng ngày Nghị quyết của UBTV Quốc hội chính thức có hiệu lực.

Những đứa trẻ xóm 4 Ngọc Anh háo hức thức cùng cha mẹ chờ đợi thời khắc đáng nhớ trở thành công dân thành phố.

Ngoài sự mừng vui, người dân còn kỳ vọng sau khi sáp nhập vào TP.Huế sẽ nhận được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để bộ mặt phường ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng vươn lên, khởi sắc.

Hệ thống thoát nước đang dần hoàn thiện tại thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) trước khi thành phường Phú Thượng thuộc TP.Huế.

Ông Phan Văn Tư, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Anh chia sẻ, việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP.Huế mà trong đó thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng là một trong những khu vực được sáp nhập là điều được người dân chờ đợi lâu nay. Khi đã trở thành công dân thành phố, mỗi người dân, đảng viên sẽ gánh trách nhiệm cùng chung tay xây dựng, phát triển địa phương đi lên, phấn đấu góp phần đưa TP.Huế sớm trở thành TP trực thuộc Trung ương trong một ngày gần nhất.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế chia sẻ, từ 1/7/2021, TP.Huế sẽ "ôm trọn dòng sông Hương thơ mộng từ thượng nguồn về đến cửa biển Thuận An với các di tích lịch sử triều Nguyễn". Việc mở rộng này sẽ có đủ không gian phát triển đô thị và giúp xây dựng đô thị di sản đúng nghĩa. "Tất cả các nguồn lực sẽ được TP.Huế khai thác hiệu quả để tạo thêm nguồn lực phát triển cho cả tỉnh"…

“Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Huế có điều kiện thực hiện tốt trong việc gìn giữ những giá trị di sản, giá trị văn hóa cốt lõi, song song với việc thực hiện “sứ mệnh” của một đô thị động lực trung tâm, là trung tâm hành chính, tri thức, công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế và cả khu vực, cả nước, có nhiệm vụ tạo ra những cơ sở nền tảng để thúc đẩy toàn tỉnh phát triển”, Bí thư Thành uỷ Huế nhấn mạnh.

Lê Kông