Bất động sản

Mục sở thị những dự án “ma” do Địa ốc Alibaba phân phối sau quyết định cưỡng chế

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, địa phương đang tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, phân lô, bán nền… diễn ra trên địa bàn.

“Chiêu trò” lấp đất trả hiện trạng

Trước đó, khu đất tại ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ do ông nguyễn Thái Lực, SN 1999, ngụ Gia Lai đứng tên sử dụng, sau khi bị cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép vào ngày 13/6, đến nay đã cơ bản hoàn thành trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Nhân viên công ty Địa ốc Alibaba chống lệnh cưỡng chế tại khu đất ấp 3, xã Tóc Tiên hôm 13/6.

Tuy nhiên, ở một số khu đất khác mang tên dự án “ma” do công ty Địa ốc Alibaba phân phối, PV báo Người Đưa Tin ghi nhận một số cá nhân, chủ đất đã cho xe, thuê nhân công dùng đất lấp các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhằm chống đối với quyết định cưỡng chế.

Như trước đó báo Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết: “Dự án khu dân cư Alibaba Tân Thành dùng chiêu san lấp đường để đối phó quyết định cưỡng chế” trên khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ TP.Hà Nội) đứng tên sử dụng. Thì tình trạng dùng chiêu trò lấp đất “trả lại hiện trạng” vẫn diễn ra tương tự ở một số dự án như: Alibaba Tân Thành Center City 2, 3, 4 do công ty Địa ốc Alibaba đang phân phối thời gian qua.

Khu đất mang tên dự án Khu dân cư Alibaba Tân Thành dùng chiêu cuốc đất lấp đường để đối phó quyết định cưỡng chế.

Ngày 27/6, PV có mặt tại khu đất trùng khớp với dự án Alibaba Tân Thành Center City 2 thuộc thửa đất 864, tờ bản đồ số 28, vị trí tại đập Đá Đen ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ. Khu đất này do ông Trần Huy Phúc (SN 1989, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đứng tên chủ sử dụng.

Tại đây, chủ đất đã san ủi mặt đường, xây hệ thống thoát nước, làm bó vỉa hình thành các lô đất trống. Ngày 13/6, chính quyền địa phương xã này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đất khôi phục tình trạng ban đầu.

Tuy nhiên, chủ đất lại đối phó quyết định bằng cách chỉ phá bỏ một đoạn bó vỉa phía trước, còn bó vỉa đường phía trong thì dùng đá dăm nhỏ và đất lấp lại. Đặc biệt, phía trước khu đất vẫn còn nguyên 1 công trình nhà tiền chế chưa được tháo dỡ.

Phía trước khu đất dự án Alibaba Tân Thành Center City 2 vẫn còn một công trình nhà tiền chế chưa được tháo dỡ.

Bên trong khu đất các công trình bó vỉa hè được dùng sạn để lấp lên, hệ thống thoát nước vẫn còn lộ thiên.

Tương tự, các con đường rải đá và bó vỉa 2 bên tại khu đất trùng khớp với dự án Alibaba Tân Thành Center City 3 ở ấp Sông Soài 1, xã Sông Xoài có diện tích khoảng 58.391m2 do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ cũng được cào đất lấp lại đối phó với yêu cầu “khôi phục hiện trạng ban đầu”.

Con đường dẫn vào dự án Alibaba Tân Thành Center City 3 được chủ đất kêu người cuốc đất lấp bó vỉa hè

Bó vỉa hè được cuốc đất lấp lại một cách rất sơ sài nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Còn tại khu đất được giới thiệu là dự án Alibaba Tân Thành Center City 4 thuộc thửa đất 197, 180, 484 tờ bản đồ số 15 tại ấp 3, xã Sông Xoài do bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1991, ngụ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ, thì đã chặt hạ cây xanh trên đất, chưa đầu tư hạ tầng.

Theo số liệu thống kê về kết quả xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ đến nay UBND phường đã thực hiện cưỡng chế 06 trường hợp, 12 trường hợp tự khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 07 trường hợp đang hoàn tất thủ tục xử lý vắng chủ.

Trong khi đó, ở khu đất rộng khoảng 8,8ha ở khu phố 1, phường Hắc Dịch - nơi được gọi là Dự án Alibaba Tân Thành Center City do ông Trịnh Minh Pháp (ngụ TX.An Khê, tỉnh Gia Lai) đứng tên chủ sử dụng cũng đã chặt hạ cây trên đất, nhưng chưa đầu tư hạ tầng.

TX.Phú Mỹ liệu có “đánh trống bỏ dùi”?

Ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Sông Xoài cho biết, xã đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Huy Phúc về hành vi xây dựng công trình kết cấu bê tông xi măng trên đất nông nghiệp vào ngày 13/6.

“Trong tuần này và tuần sau, UBND xã Sông Xoài sẽ thực hiện cưỡng chế các trường hợp vi phạm sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ nhưng không thực hiện”, ông Bút thông tin.

Ông Ngụy Như Sơn, Chủ tịch UBND phường Hắc Dịch cũng cho biết, UBND phường sẽ tiến hành xử lý triệt để 26 trường hợp phân lô, bán nền xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn vào thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các chủ đất khôi phục hiện trạng ban đầu, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, trước mắt vẫn để các cá nhân vi phạm tự khắc phục hậu quả.

Báo cáo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng đất sai mục đích tại phường Hắc Dịch.

Liên quan đến những tình trạng trên, ngày 27/6 trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ khẳng định, chính quyền thị xã cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

“Đối với khu đất trùng khớp tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 do ông Sự đứng tên đã có quyết định cưỡng chế và đã niêm yết quyết định tại khu đất, nhưng chủ đất cho xe cơ giới múc đất lấp các công trình đường nội bộ là không đúng quy định về trả lại hiện trạng đất ban đầu, nên thời gian tới UBND xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) sẽ thực hiện cưỡng chế, sau khi hết thời hạn thông báo”.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Video: Ông Thân Đăng Phong - Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên trao đổi về việc thực hiện cưỡng chế ngày 13/6.