Sự kiện

Mức phạt kỷ lục của tỷ phú Nga và những lần giới nhà giàu mất tiền "khủng"

Thế giới đã ghi nhận nhiều vụ các tỷ phú "bỗng chốc" phải nộp phạt số tiền "khủng" vì những lỗi thường gặp.

Tỷ phú giàu nhất Nga "bỗng chốc" nộp phạt kỷ lục 2 tỷ USD

Báo Lao động dẫn nguồn RT đưa tin, tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ Norilsk Nickel thuộc sở hữu của người giàu nhất Nga đã nộp đầy đủ khoản tiền phạt 2 tỷ USD cho thiệt hại do sự cố tràn dầu lớn nhất “trong lịch sử nhân loại” gây ra. Năm ngoái, hơn 20.000 tấn dầu diesel bị rò rỉ vào nước và đất.

Theo đó vào tháng trước, một tòa án Nga ra phán quyết rằng tập đoàn phải nộp 145,5 tỷ rúp (1,97 tỉ USD) cho ngân sách liên bang vì thiệt hại về nước, cộng với 1,3 tỷ rúp (18 triệu USD) cho các cơ quan chính quyền địa phương. Tập đoàn đã chọn không kháng cáo, mặc dù ban đầu cho rằng con số này sẽ ít hơn nhiều.

Vladimir Potanin - chủ sở hữu của Norilsk Nickel - là người giàu nhất nước Nga, được Forbes ước tính có tài sản 19,7 tỷ USD. Năm ngoái, sau thảm họa tràn dầu, giá trị tài sản ròng của ông đã giảm hơn 4 tỷ USD.

Hình ảnh vụ tràn dầu nhuộm đỏ sông ở Nga. Ảnh: AFP

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/5/2020 tại một nhà máy điện ở thành phố Norilsk, Bắc Cực, khiến ​​hơn 20.000 tấn nhiên liệu thải ra môi trường sau khi một bể chứa diesel bị rò rỉ. Hình ảnh từ thảm họa cho thấy dầu đã biến các con sông gần đó thành màu đỏ, làm hư hại lớp băng vĩnh cửu mỏng manh.

Theo Rostekhnadzor, cơ quan giám sát liên bang điều tra vụ việc, có rất nhiều lỗi xảy ra với bể chứa, và lỗi thuộc về NTEK, một công ty con của Norilsk Nickel.

Norilsk cách Mátxcơva khoảng 3.000 km về phía đông bắc và là thành phố lớn thứ hai thế giới bên trong Vòng Bắc Cực. Khu vực bị ô nhiễm rộng khoảng 180.000 mét vuông, và dầu cũng được phát hiện ở hồ Pyasino - hồ nước ngọt lớn bị đóng băng phần lớn thời gian trong năm. Dầu diesel thậm chí còn ngấm vào các hồ chứa gần đó cung cấp nước cho người dân địa phương.

Tỷ phú da màu giàu nhất Mỹ nộp phạt số tiền "khủng" để tránh tội trốn thuế

Theo TTXVN, tỷ phú da màu Robert Smith, người đã trở nên nổi tiếng hồi năm ngoái khi cam kết trả nợ cho hàng trăm sinh viên da màu phải trả cho cơ quan thuế của Mỹ 140 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc trốn thuế.

Tỷ phú da màu Robert Smith.

Ông Smith, 57 tuổi, là Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Vista Equity Partners. Công ty này được thành lập từ năm 2000, chuyên đầu tư vào công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm và lĩnh vực công nghệ khác.

Doanh nhân da màu giàu nhất nước Mỹ này bị cáo buộc che giấu doanh thu trong suốt 15 năm từ 2000 đến 2015 nhằm tránh nộp hàng triệu USD tiền thuế. Ông thừa nhận thực hiện hành vi này bằng cách lập các tài khoản nước ngoài tại các quốc gia vùng Caribe gồm Belize, St Kitts và Nevis.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 15/10/2020, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Smith đã đồng ý trả 140 triệu USD như một phần của thỏa thuận với giới chức nước này nhằm tránh bị truy tố.

Tỷ phú Pháp Serge Dassault bị phạt nặng vì trốn thuế

Thông tin đăng tải trên TTXVN ngày 3/2/2017, Thượng nghị sỹ cánh hữu của Pháp Serge Dassault - một trong những người giàu có nhất nước Pháp, ngày 2/2 đã bị phạt 2 triệu Euro vì tội trốn thuế và bị cấm giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, ông Dassault sẽ được miễn ngồi tù vì tuổi cao.

Một tòa án ở Paris đã tuyên phạt thượng nghị sỹ Serge Dassault, 91 tuổi vì tội gian lận tới hàng chục triệu Euro tiền thuế trong các tài khoản ngân hàng cá nhân ở Liechtenstein và Luxembourg trong khoảng thời gian 15 năm.

Các tài khoản này trị giá khoảng 31 triệu Euro trong năm 2006, tuy nhiên sau đó lại giảm xuống còn 12 triệu Euro trong năm 2014.

Tòa án trên cho biết xét về các yếu tố như mức độ trốn thuế, thời gian vi phạm và nhiệm vụ chính trị ông Dassault nắm giữ trong khoảng thời gian dài, đáng ra ông này phải chịu án tù giam, tuy nhiên vì tuổi cao nên ông sẽ được miễn. Ông Dassault cho biết sẽ kháng cáo quyết định trên của tòa án.

Do đó, trong thời gian chờ tòa án xem xét đơn kháng cáo, ông Dassault sẽ không bị buộc phải từ bỏ vai trò thượng nghị sỹ của mình.

Đây là lần thứ hai, một tòa án ở Pháp yêu cầu tước bỏ vị trí chính trị của tỷ phú này. Hồi năm 2009, ông Dassault cũng từng phải ra tòa với cáo buộc đã trả hàng trăm nghìn Euro để mua phiếu của những hộ gia đình nghèo trong cuộc bầu cử thị trưởng thị trấn Corbeil-Essonnes.

Theo bình chọn của Tạp chí Forbes, Chủ tịch của Tập đoàn hàng không và phần mềm Dassault Group đồng thời cũng là một trong những người sở hữu tờ nhật báo Pháp Le Figaro, là người giàu thứ 3 nước Pháp với tài sản ròng ước tính lên tới 14,8 tỷ USD.

Số tiền mà ông Dassault đang gửi ở các tài khoản ngân hàng được cho là thừa kế từ người cha là Marcel Dassault từ những năm 1950 của thế kỷ trước.

Nữ tỷ phú giàu nhất Na Uy bị phạt nặng vì vi phạm luật giao thông

Katharina Andresen. Ảnh:Facebook.


Báo Tiền Phong từng lược dịch thông tin nữ tỷ phú Na Uy Katharina Andresen, bị phạt 250.000 kroner (hơn 39.000 USD) vì lái xe trong tình trạng say xỉn khi trên đường từ Oslo đến khu nghỉ mát trượt tuyết Hafjell. Cô còn bị cấm lái xe trong vòng 13 tháng, theo Telegraph.

Được biết, Katharina là người phụ nữ giàu nhất Na Uy và là tỷ phú trẻ thứ hai thế giới, với tài sản theo ước tính của Forbes là 1,23 tỷ USD. Cô là con của Johan H. Andresen Jr., chủ công ty Ferd, người đã chuyển 42,2% cổ phần sở hữu cho hai con gái vào năm 2007.

Theo đó, tiền phạt đối với hành vi lái xe khi say rượu ở Na Uy dựa vào thu nhập của người vi phạm. Tòa án thành phố Oslo cho biết Katharina có thể bị phạt đến 40 triệu kroner (6,3 triệu USD) nếu dựa vào khối tài sản của cô. Tuy nhiên, tòa sau đó đưa ra mức phạt 250.000 kroner vì cô chưa được nhận tiền lãi cổ phần và không có thu nhập cố định.

Hà Lan (t/h)