Sức khỏe

Mức hưởng BHYT trái tuyến tăng 100%

Mức hưởng bảo hiểm luôn là vấn đề mà bất cứ ai cũng quan tâm hàng đầu khi tham gia BHYT.

Được biết, từ 1/1/2021, mức hưởng BHYT trên phạm vi cả nước khi điều trị nội trú trái tuyến tỉnh tăng từ 60% lên đến 100%.

Thông tin từ cơ quan BHXH, theo khoản 3 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi và bổ sung năm 2014, mức hưởng bảo hiểm y tế hiện nay được chia thành các mức khác nhau tương ứng với các tuyến khám, chữa bệnh.

Cụ thể:

Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Đồng nghĩa với việc, năm 2020 sẽ là năm cuối cùng áp dụng mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến tỉnh 60%.

Từ năm 2021 trở về sau, ngoại trừ tuyến trung ương, còn dù khám, chữa bệnh trái tuyến tỉnh hay tuyến huyện thì người bệnh cũng được quỹ bảo hiểm thanh toán 100% chi phí.

Có thể nói, đây là một trong những chính sách ưu việt của bảo hiểm y tế với mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho toàn xã hội.

Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Vì vậy, những người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình cũng thay đổi về mức đóng BHYT, song song với đó, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cũng được tăng lên tương ứng. Theo đó, mức đóng BHYT đối với HSSV tương ứng là 67.050 đồng/tháng.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, từ ngày 1/8, kết quả đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại sẽ được gửi qua tin nhắn SMS tới các đơn vị tham gia bảo hiểm.

Có thể thấy, với tiện ích này, người lao động hoàn toàn dễ dàng trong việc nắm bắt, theo dõi quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT của mình.

Giữa tháng 8 vừa qua, bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám, chữa bệnh có BHYT và ngoài phạm vi BHYT.

Theo đó, tính từ ngày 20/8, trên 1.900 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá, với mức từ 2-10% ở giá các dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, xét nghiệm...

Trước đó, tháng 6/2019, bộ Y tế cho biết trong năm 2019 có hai đợt điều chỉnh viện phí, nhưng nếu giá điện, xăng và các mặt hàng tiêu dùng khác tăng thì có thể hoãn điều chỉnh, thậm chí có thể hoãn sang năm 2020.

Minh Anh (Tổng hợp)