Ngôi sao

Mức cát-xê sao hạng A xứ Trung nhận được có "khủng" như lời đồn?

Câu chuyện cát-xê của nghệ sĩ luôn là vấn đề nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi. Châu Đông Vũ và La Tấn mới đây hứng chịu không ít “gạch đá” vì để lộ mức thù lao được cho là quá cao, không tương xứng với thực lực.

Lương, cát-xê hay hợp đồng của ngôi sao luôn là vấn đề "tối mật", thu nhập của nhân viên ở công ty còn không được phép tiết lộ, huống chi là trong giới showbiz. Vì vậy, nhiều khán giả của đất nước tỷ dân đã không khỏi choáng váng khi cát-xê của các nghệ sĩ được hé lộ với con số "khủng".

Sohu từng thống kê, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa từng được nhận hơn 10 triệu USD, còn Châu Tấn bỏ túi gần 15 triệu USD khi tham gia Hậu cung Như Ý truyện. Hai hoa đán nổi tiếng Dương Mịch, Angelababy cũng được trả thù lao khoảng hơn 10 triệu USD cho mỗi tác phẩm mình tham gia. Nếu muốn mời một trong tứ đại lưu lượng Ngô Diệc Phàm hay Lộc Hàm đóng chính, các nhà làm phim phải bỏ ra số tiền từ 14 triệu - 18 triệu USD.

Việc cát-xê của hai diễn viên Châu Đông Vũ và La Tấn vào năm 2017-2018 bất ngờ bị rò rỉ trên mạng vào hôm 30/6 cũng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo số liệu ghi trên báo cáo tài chính năm của công ty sản xuất phim Dinglong Culture, thù lao của Châu Đông Vũ được cho là lên đến 109 triệu NDT, còn La Tấn là hơn 77 triệu NDT cho bộ phim dài 46 tập Behind the scenes.

Phần lớn công chúng cho rằng cát-xê mà Châu Đông Vũ và La Tấn kiếm được là quá lố đối với thực lực. Trong đó, Ảnh hậu Kim Tượng bị nghi vấn hét giá thù lao trong lần hiếm hoi chuyển sang đóng phim truyền hình.

La Tấn và Châu Đông Vũ.

Trước lùm xùm này, biên kịch tai tiếng Vu Chính đã có bài đăng tiết lộ mức thù lao dàn sao hạng A nhận được sau mỗi dự án. Theo Vu Chính, hợp đồng ghi cát-xê là 10 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng) nhưng thực tế họ chỉ nhận được khoảng một nửa sau khi trừ đi thuế và trả lương cho ê-kíp riêng gần 20 người. Chưa kể chi phí mua quần áo, trang sức, thuê nhiếp ảnh, stylist,mua hot search,... Cuối cùng, thù lao về tay bình quân mỗi tháng chỉ có vài vạn tệ (tương đương 200 - 300 triệu đồng).

Khi có người thắc mắc vì sao nghệ sĩ vẫn có bạc triệu để mua nhà sang trọng, xe đắt đỏ, Vu Chính cho biết: "Ba bộ phim một năm, cộng với vài hợp đồng quảng cáo, chục sự kiện thương mại. Một ngày làm việc hết công suất 24/24h, không một giây nghỉ ngơi. Cày suốt một năm là họ mua được nhà, mua được xe". Động thái này của Vu Chính bị nhiều anti-fan cho rằng đang giúp những ngôi sao lớn "tẩy sạch" những khoản tiền “khủng” mà họ kiếm được từ việc quay phim.

Trước tình trạng mất cân đối ở chi phí sản xuất cũng như tình trạng hỗn loạn giá cát-xê của các ngôi sao, năm 2018, Tổng cục Phát thanh truyền hình Trung Quốc đã ban hành lệnh hạn chế cát-xê trả cho nghệ sĩ. Phần lớn thù lao hiện đã giảm một nửa, không có con số 100 triệu NDT/ bộ phim như trước đây.

Minh Hoa (t/h)