Hồ sơ điều tra

Mức án nào cho du học sinh níu kéo tình cảm bằng “mưa dao”?

Níu kéo tình cảm không thành, Trương Hải Hà trút “mưa dao” lên người nạn nhân để rồi trả giá bằng 10 năm tù.

Ngày 18/8, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Trương Hải Hà (SN 1993, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS.

Bị cáo Trương Hải Hà tại tòa

Quá trình mở tòa mới hay, bị cáo và chị Nguyễn Thanh T. (SN 1994, ở Hoài Đức, Hà Nội) có quan hệ tình cảm yêu đương từ 2016; cả hai cùng đi học và làm việc tại Nhật Bản.

Sau khi về nước, cuối năm 2019, chị T. chia tay Hà, mặc dù Hà nhiều lần níu kéo nhưng chị T. không đồng ý.

Ngày 03/01/2020, Hà hẹn gặp chị T. với ý định sẽ giết nạn nhân rồi sau đó tự sát nếu níu kéo không thành.

Nhận lời mời của Hà, khoảng 20h35 cùng ngày, chị T. đến quán trà sữa DingTea ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sau một hồi nói chuyện, chị T. không đồng ý nối lại tình cảm và đứng dậy đòi về, Hà liền lôi 1 con dao (đã chuẩn bị trước) từ trong ba-lô ra, đâm liên tiếp nhiều nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân làm chị T. gục xuống đất.

Cho rằng chị T. đã chết, Hà dùng dao tự sát nhưng chỉ bị xước da. Đúng lúc đó, thấy chị T. tỉnh lại, Hà cùng nhân viên trong quán trà sữa liền đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị T. may mắn không chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe 12%.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Trương Hải Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố,

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khần khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường cho bị hại nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội Giết người.