Văn hoá

Mưa sao băng đẹp nhất năm đạt cực đại vào đêm nay

Mưa sao băng Orionids là một trong những trận mưa sao băng được nhiều người trông đợi.

Ngày 21/10, Infonet đưa tin, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA gọi trận mưa sao băng Orionids hàng năm là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm do có nhiều thiên thạch di chuyển nhanh trên bầu trời đêm.

Mưa sao băng Orionids diễn ra vào mùa thu hàng năm bắt đầu xuất hiện từ ngày 2/10 đến ngày 7/11, nhưng đạt cực đại vào đêm ngày 21/10, rạng sáng ngày 22/10.

Đêm nay, bầu trời càng tối bạn sẽ càng nhìn thấy nhiều vệt sao băng hơn. Thời điểm cực đại, bạn có thể nhìn thấy khoảng 25 vệt mỗi giờ.

Những người sống ở Bắc Mỹ, Châu Âu, hầu hết các vùng của Châu Á và các vùng phía bắc của Nam Mỹ có thể nhìn thấy mưa sao băng bằng cách nhìn về phía bầu trời phía đông nam. Những người sống ở Nam bán cầu có thể nhìn thấy trận mưa rào bằng cách nhìn lên bầu trời phía đông bắc.

Tại Việt Nam, bạn có thể quan sát mưa sao băng từ bất kỳ hướng nào nhưng có vẻ sẽ rõ nhất khi hướng mắt về chòm sao Orion ở phía đông nam bầu trời.

Mưa sao băng Orionids được gọi tên theo vị trí xuất hiện của nó khi mặt trăng gần chòm sao Orion. Năm nay thời điểm mưa sao băng trùng với ngày trăng sáng, do đó việc quan sát sẽ bị cản trở. Dự kiến ánh sáng chói lóa sẽ làm giảm đáng kể tầm nhìn xuống chỉ còn 2 hoặc 3 sao băng mỗi giờ.

Thời tiết cũng sẽ gây trở ngại thêm cho việc quan sát mưa sao băng, dự kiến ​​sẽ có mưa và mây nên bạn cần xem xét thời tiết cũng như lựa chọn vị trí thoáng đãng, không có ánh đèn để chiêm ngưỡng trọn vẹn đêm mưa sao băng. Các chuyên gia khuyên bạn nên để mắt thích nghi với bóng tối trong 20 phút.

Để có cơ hội tốt nhất quan sát được một số sao băng, bạn nên tập trung vào các vùng tối hơn của bầu trời và tránh nhìn vào các nguồn ánh sáng như mặt trăng.

Theo báo Lao động, Mưa sao băng xảy ra khi Trái đất lao qua vệt mảnh vụn do một tiểu hành tinh hoặc sao chổi để lại và nguồn gốc của mưa sao băng Orionids không ai khác chính là sao chổi Halley. Sao chổi Halley sẽ không quay trở lại Hệ Mặt trời cho đến năm 2061, nhưng chiêm ngưỡng mưa sao băng Orionid hàng năm là một cách khác để gợi nhớ đến nó.

Sau trận mưa sao băng Orionid, những người quan sát bầu trời có cơ hội chiêm ngưỡng thêm 3 trận mưa sao băng nhỏ nữa vào tháng 11.

Mưa sao băng Taurid phía nam sẽ đạt cực điểm vào tuần đầu tiên của tháng 11, tiếp theo là mưa sao băng Taurid phía Bắc vào tuần thứ 2 của tháng. Cả hai sự kiện này chỉ cho thấy khoảng 5 sao băng mỗi giờ nhưng lại là các ngôi sao băng sáng rực rỡ nhất.

Leonid là trận mưa sao băng thứ 3 đạt cực điểm trong tháng 11 và sẽ là sự kiện đẹp nhất trong nhóm, với khoảng 10 đến 15 sao băng mỗi giờ.

Quốc Tiệp (t/h)