Hồ sơ điều tra

Mua ma tuý để bán lại cho con nghiện, người đàn ông nhận cái kết đắng

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Riêng bị cáo Huy “tích cực hợp tác” nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Ngày 27/5, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Mai Văn Hải Hoàng, SN 1973, trú phường Thủy Xuân, Tp.Huế và Nguyễn Ngọc Huy, SN 1988, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào khoảng 18h ngày 3/11/2023, Nguyễn Ngọc Huy thuê xe Grab đi đến đường Hoài Thanh, phường Thủy Xuân, Tp.Huế mua ma tuý, trên đường về thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Huy đang tàng trữ trong người 7 viên nén màu đỏ là ma túy tổng hợp.

Video toàn cảnh phiên toà xét xử hai bị cáo.

Huy khai nhận số ma túy này mua của Mai Văn Hải Hoàng để sử dụng. Quá trình điều tra xác định, Mai Văn Hải Hoàng quen biết với một nam thanh niên không rõ nhân thân lai lịch tên “Kiên” quê ở Quảng Trị, “Kiên” biết Hoàng có nhu cầu mua ma túy để sử dụng và để bán lại.

Hoàng khai nhận, đã 2 lần mua ma túy từ “Kiên” với số lượng 2.400 viên ma tuý với giá 25 triệu đồng rồi chia nhỏ thành nhiều gói cất giấu tại phòng ngủ của mình tại nơi ở đường Hoài Thanh, phường Thủy Xuân để bán lại cho các con nghiện.

Sau khi bán cho Nguyễn Ngọc Huy 7 viên ma túy thì cơ quan công an phát hiện, mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp, thu giữ tại nơi ở của Hoàng 2.337 viên ma túy có khối lượng 229,58g là ma túy, loại Methamphetamine.

Với hành vi trên của Mai Văn Hải Hoàng đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”,với tổng số ma túy thu giữ của bị can và số ma túy đã thu giữ của Huy là 230,262 gam ma túy, loại Methamphetamine.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Huy đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với số ma túy có khối lượng là 0,682g là ma túy, loại Methamphetamine.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình. Riêng bị cáo Huy “tích cực hợp tác” nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi nghị án, qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Mai Văn Hải Hoàng 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Nguyễn Ngọc Huy 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công Định