Xã hội

Mưa lớn làm cây đổ, đè bẹp nhiều ô tô, xe máy ở TP.HCM

Trưa 12/4 nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM xảy ra mưa lớn. Hậu quả, nhiều cây xanh bị gãy đổ, đè lên và làm hư hại hàng loạt ô tô, xe máy.

Theo đó khoảng 12h hôm nay 12/4, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM xảy ra mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Cơn mưa kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh ở quận 1 và quận 7 bật gốc đè bẹp ôtô, xe máy và gây ngập một số khu vực trũng.

Ghi nhận của Dân Trí, lúc 14h, tài xế Bùi Tấn Khoa (46 tuổi) đang điều khiển ô tô Mazda CX9 trên đường Trần Văn Trà (quận 7) thì bị cây me tây cao khoảng 20m bị bật gốc đè trúng, khiến anh bị kẹt bên trong. Anh Khoa sau đó được các bảo vệ chung cư chạy đến kéo ra ngoài từ cửa sau.

Nam tài xế cho biết, do mưa lớn, khuất tầm nhìn nên anh cho xe chạy sát đường thì cây bất ngờ bật gốc đè lên nóc.

Cây me tây đè lên nóc ô tô.

Phần kính phía trước của phương tiện bị vỡ nát, văng tung tóe. Nhân viên cây xanh Phú Mỹ Hưng đã nhanh chóng có mặt dọn dẹp hiện trường, phân luồng cho xe qua lại.

Theo VnExpress, tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, cây dầu cao hơn 20 m, đường kính khoảng 50 cm, cũng bị gió mạnh quật ngã lộ ra bộ rễ mục ruỗng.

Thân cây đè bẹp đầu xe máy do tài xế GrabBike Phạm Hoàng Phú, 36 tuổi, chở một khách nữ 41 tuổi. Phát hiện sự việc những người có mặt lập tức hỗ trợ kéo hai nạn nhân ra ngoài. May mắn anh Phú chỉ bị trầy xước; còn khách nữ bị thương nặng ở chân, được chuyển đi cấp cứu.

Theo ghi nhận, mưa lớn còn làm nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh bị gãy, đổ nhưng không gây thương vong về người.

Minh Hoa (t/h)