Sự kiện

Mưa lớn kéo dài, lũ quét kinh hoàng tại Điện Biên

Tình trạng mưa lớn kéo dài tại các tỉnh phía Bắc khiến nhiều tỉnh rơi vào ngập nặng. Đặc biệt, sáng nay tại Điện Biên lũ quét kinh hoàng khiến địa phương này thiệt hại nặng nề.

 

Cụ thể, trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật sáng 17/8, ông Vàng A Thính - Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) cho biết,  rạng sáng nay trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn, gây lũ quét đã khiến cho 4 ngôi nhà và 1 nhà công vụ của giáo viên bị nước lũ cuốn trôi, 5 hộ dân phải di chuyển khẩn cấp, dãy lớp học của trường tiểu học Nậm Nhừ 1 đang đứng trước nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: T.Hằng)

“Rất may người dân đã chạy thoát kịp thời, nên không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản thì đáng kể. Chúng tôi đang tiến hành rà soát và thống kê”, ông Thính thông tin thêm (Ảnh: T.Hằng).

Hiện, nước lũ đã rút, trời cũng tạnh mưa, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tại chỗ tập trung phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, thống kê, rà soát thiệt hại (Ảnh: T.Hằng)

Được biết, trong 6 giờ qua (từ sau 1 giờ đến 7 giờ ngày 17/8/2020), trên khu vực tỉnh Điện Biên có mưa lớn xảy ra. Lượng mưa đo được tại một số nơi đo mưa tự động như: Sín Thầu (Mường Nhé) 52mm; Mường Chà 34mm; Nà Hỳ (Nậm Pồ) 30mm (Ảnh: T.Hằng).

Dự báo ngày hôm nay (17/8), tỉnh Điện Biên tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương được biết, từ nay (17/8) đến ngày 19/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h); các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30- 70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8. Trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-5m, hạ lưu từ 2-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Lô có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ2 - BĐ3. Mực nước các sông thuộc hệ thống Thái Bình là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Thành phố Việt Trì, Thành phố Vĩnh Yên, Thành phố Móng Cái, Thành phố Cẩm Phả, Thành phố Hạ Long, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Bùi Hiếu