Thể thao

MU có thể thu về 241 triệu bảng từ việc bán 11 người thừa

Man United có thể thu về một khoản tiền lớn lên tới 241 triệu bảng trong mùa hè tới bằng cách đẩy đi 16 cầu thủ sa sút phong độ hoặc không còn phù hợp.

Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải vào tháng 11 nhưng tình hình của Man United không có nhiều thay đổi dưới thời Ralf Rangnick. Mới nhất, họ đã phải nhận thất bại 1-4 trong trận derby Manchester vào Chủ nhật.

Màn trình diễn đó đã dẫn đến sự chỉ trích dữ dội từ Gary Neville và Rio Ferdinand nhưng cũng làm dấy lên đồn đoán hai cầu thủ chủ chốt có thể ra đi là Cristiano Ronaldo và Marcus Rashford.

Theo tuyên bố của Rangnick, Ronaldo đã bị loại do chấn thương nhưng ngôi sao này đã tỏ ra không hạnh phúc bằng cách bay sang Bồ Đào Nha, dẫn đến tin đồn về việc anh sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè.

Rashford có thể sẽ theo chân Ronaldo rời Man United sau khi thi đấu không ấn tượng ở mùa giải này. Ngôi sao người Anh mới ghi được 5 bàn thắng cho đến nay.

Nếu cặp đôi đó rời đi, Man United có thể thu về hơn 100 triệu bảng phí chuyển nhượng. Và đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Những cầu thủ được cho mượn như Anthony Martial và Donny van de Beek có thể ra đi vĩnh viễn và cả hai đều mang lại những khoản phí không hề nhỏ.

MU có thể thu về 241 triệu bảng từ 11 cầu thủ không còn hữu dụng

Và những cầu thủ không được ưa chuộng dưới thời Rangnick, chẳng hạn như Aaron Wan-Bissaka và Dean Henderson, cũng có thể mang lại số tiền không nhỏ cho câu lạc bộ.

Thêm vào đó là việc bán những cầu thủ trẻ và những ngôi sao bị lãng quên như Brandon Williams và Andreas Pereira (được Flamengo ra giá khoảng 9 triệu bảng). Man United có thể tích lũy được hơn 200 triệu bảng từ việc đẩy đi những "người thừa" này.

Khoản tiền khổng lồ này có thể cho phép họ thoải mái liên hệ với Antonio Rudiger và Richarlison trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới để bổ sung vào đội hình của mình.

Rudiger được cho là sẽ yêu cầu mức lương khoảng 225.000 bảng một tuần. Nhưng đây vẫn là số tiền "bình thường" so với nhiều cầu thủ sắp bị MU đẩy đi.

Edinson Cavani, Jesse Lingard và Juan Mata đều là những cầu thủ có thu nhập cao mức mà Rudiger yêu cầu trong khi họ chỉ còn thời hạn hợp đồng tới cuối mùa giải này.

Paul Pogba, người được cho là được trả 290.000 bảng / tuần, cũng có thể ra đi khi Liverpool trở thành đội bóng mới nhất được cho là quan tâm đến tiền vệ này.

Đăng Nguyên