Thể thao

Mourinho phát ngôn đầy ẩn ý trong ngày trở lại Old Trafford

Cựu HLV Manchester United, Jose Mourinho đã có những chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Manchester United và Liverpool vào tối qua tại Old Trafford.

Đêm qua, Manchester United và Liverpool đã cầm chân nhau 1-1 trong trận cầu tâm điểm ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh (Premier League), diễn ra trên sân Old Trafford. Trận hòa này khiến thầy trò HLV Kloop đứt mạch chiến thắng ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Đến thời điểm này, Quỷ đỏ chính là thách thức khó khăn nhất mà Liverpool gặp phải trên hành trình tìm kiếm chức vô địch Premier League.

Trong ngày trở lại Old Trafford với vai trò khách mời của một kênh truyền hình, Mourinho vẫn nhận được sự chào đón từ người hâm mộ Manchester United. Cựu thuyền trưởng Man Utd cũng có những chia sẻ sau trận đấu, "Man Utd đã làm tốt công tác truyền thông trong cả tuần qua để có được bầu không khí tích cực trước thềm trận đấu với Liverpool", Mourinho cho biết.

Mourinho được CĐV chào đón tại Old Trafford. (Ảnh: Getty).

"Tôi sẽ cố kiếm một công việc như Ole. Khi đó, tôi cũng sẽ nói về tương lai mọi lúc, mọi nơi. Ông ấy đang có bản hợp đồng 3 năm, được làm việc với các cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ đó là một công việc tuyệt vời", cựu thuyền trưởng Man Utd nói thêm.

Cuối năm 2018, MU của Mourinho để thua Liverpool 1-3 tại Anfield. Ngay sau trận đấu này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị sa thải.

Trước cuộc tiếp đón Liverpool ở vòng 9 Premier League mùa này, HLV Solskjaer cũng đang ở tình trạng tương tự người tiền nhiệm Mourinho. Nếu để thua kình địch vùng Merseyside, nhà cầm quân người Na Uy nhiều khả năng cũng bị sa thải.

Tuy nhiên, với chiến thuật hợp lý, Solskjaer cùng học trò đã chơi một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Manchester United xóa nhòa khoảng cách về thứ hạng với Liverpool và suýt chút nữa đã có thể giành 3 điểm trên sân nhà.

Rashford cho thấy cái duyên ghi bàn vào lưới những đội lớn của mình. (Ảnh: Reuters).

Kết quả hòa 1-1 tại Old Trafford khiến chuỗi thắng của Liverpool dừng ở con số 17. Thầy trò HLV Juergen Klopp vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng đã lỡ cơ hội san bằng kỷ lục 18 trận thắng liên tiếp được Manchester City tạo nên ở mùa giải 2017/18.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp tuyên bố Manchester United chỉ biết phòng thủ khi đón tiếp đội bóng của ông dù họ được thi đấu trên sân nhà.

“Tôi nhớ không lầm thì kể từ khi chúng tôi đến Anh, Manchester United đã thiết lập khá nhiều trận đấu như thế này, họ chỉ biết phòng thủ và rình mò, chờ đợi những thời cơ. Đó không phải là thứ bóng đá đẹp mà chúng ta đang hướng tới”, HLV của Liverpool nói.

"Họ xây dựng trận đấu như đặt một ngọn núi trước khung thành đội nhà và chúng tôi là những nhà leo núi để chinh phục một Manchester United giờ đây đã không còn đủ sức mạnh để chơi đôi công.

Nó tốt thôi bởi vì chúng tôi không mất gì cả, chỉ là một trận cầu chia điểm vì vậy hãy tiếp tục”, Klopp hậm hực tuyên bố.

Solskjaer và Klopp ăn miếng trả miếng sau trận đấu. (Ảnh: Sky Sport).

Ngay sau đó, HLV Solskjaer đã đáp lại chỉ trích của Klopp. HLV của Man United phát biểu trên Sky Sport: “Tôi đã yêu cầu đội bóng phải chơi tấn công, chúng tôi đã thi đấu rất cố gắng và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nghĩ đội bóng đã chơi đủ tốt để có thể thay đổi tình hình hiện tại, trận đấu này sẽ là bản lề cho sự trở lại của Man United”.

HLV người Na Uy cho rằng Manchester United đã chơi khởi sắc khi họ chủ động tấn công, đẩy cao tốc độ luân chuyển trái bóng. Ông cũng thể hiện sự thất vọng khi đội nhà chỉ giành được 1 điểm dù đã dẫn trước từ cuối hiệp 1.

“Tôi khá thất vọng vì chúng tôi không thể có được chiến thắng, nhưng màn trình diễn hôm nay rất tích cực, tôi đoán các cầu thủ cũng đang cảm thấy thất vọng trong phòng thay đồ, nhưng hôm nay chúng tôi đã thi đấu rất tự tin trước đội bóng mạnh như Liverpool”, Solskjaer nói thêm.

Nhận xét về màn trình diễn của Liverpool, Mourinho cho biết: "Klopp không vui cũng đúng bởi ông ta chưa từng thắng tại Old Trafford. Klopp không thích đến đây. Cũng như ông ta vào một nhà hàng, gọi món thịt nhưng lại nhận được món cá".

Quốc Tiệp (t/h)