Sự kiện

Một thanh niên Trung Quốc sang Việt Nam để hành nghề "ăn xin"

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Kiếm, trú ở Côn Minh, Trung Quốc có cử chỉ xin tiền nên giữ lại.

Sáng 26/6, đại diện đội Quản lý trật tự du lịch biển, ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 người nước ngoài có cử chỉ xin ăn.

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Lăng Ông, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, lực lượng chức năng phát hiện 1 thanh niên nước ngoài có cử chỉ xin tiền nên giữ lại, bàn giao cho Công an phường Phước Mỹ.

Qua kiểm tra, anh Kiếm mang theo một số móc khóa gắn điện thoại cùng một tấm giấy ép nhựa nội dung: “Xin chào, thưa bà, thưa ông! Tôi là một người câm điếc, tôi muốn anh cho người khuyết tật tạo hoa văn đẹp để dâng một bàn yêu thương. Tôi dùng một trái tim và tinh xảo thủ công để làm đồ trang trí nhỏ đẹp đẽ. Hi vọng nó mang đến cho anh được bình an”. Trên tờ giấy này còn ghi giá một món đồ là 50.000 đồng, hai món là 80.000 đồng.

Tờ giấy để Kiếm hành nghề ăn xin ở Đà Nẵng

Theo các giấy tờ tùy thân, đối tượng là Hà Kiếm Kiếm, SN 1993, trú ở Côn Minh, Trung Quốc. Người này có giấy chứng nhận là người tàn tật. Hiện, Công an phường Phước Mỹ đang làm rõ vụ việc.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng cùng Sở Ngoại vụ đã vận động, đề nghị anh Hà Kiếm Kiếm (He Jian Jian, 26 tuổi, ngụ TP.Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) xuất cảnh về nước.

Anh Kiếm sẽ được cơ quan chức năng bố trí xe đưa về cửa khẩu Lạng Sơn để trở lại Trung Quốc.

Kiếm khi bị phát hiện.

Liên quan đến vụ việc, mới đây UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý người lang thang xin ăn biến tướng. Theo đó, yêu cầu sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị quản lý khu du lịch, điểm du lịch, các đơn vị tổ chức lễ hội... tuyên truyền cho người dân, du khách về chương trình Không có người lang thang xin ăn.

Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị du khách không cho tiền, quà người lang thang xin ăn biến tướng; phối hợp phát hiện và xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách và xin ăn.

Các ban quản lý chợ cũng có trách nhiệm phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng xử lý kịp thời đối tượng xin ăn, xin ăn biến tướng, lợi dụng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em bán hàng rong tại các khu vực chợ...

Công an TP.Đà Nẵng được yêu cầu, chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tăng cường tuần tra xử lý tình trạng bán hàng rong kết hợp dùng loa với âm lượng lớn; phối hợp điều tra xử lý nghiêm đối tượng chăn dắt, dụ dỗ, lôi kéo người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách...