Sự kiện

Một tài xế taxi nghi bị viêm phổi nặng do virus tại Hà Nội

Hà Nội vừa ghi nhận thêm một trường hợp được chuẩn đoán viêm phổi nặng do virus.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Quận Hoàng Mai (Hà Nội) bệnh nhân đang được cách ly và đợi kết quả xét nghiệm nCoV từ bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bệnh nhân T.B.T, 25 tuổi, (trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhập viện do nghi ngờ mắc nCoV, T. là lái xe taxi. Ngày mắc bệnh: 24/1, ngày vào viện: 28/1, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, T có biểu hiện sốt 38,2 độ C kèm ho, chảy nước mũi, người mệt mỏi, ăn ngủ kém. T tự uống thuốc cảm cúm tại nhà nhưng vẫn đi chúc Tết họ hàng bên ngoại tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì (Hà Nội).

Khi T. có biểu hiện ho nhiều hơn kèm khó thờ, tối cùng ngày gia đình đã đưa T. vào bệnh viện Không quân, sau đó được chuyển ngay sang Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, thở máy hỗ trợ hô hấp.

Một tài xế taxi nghi bị viêm phổi nặng do virus tại Hà Nội (Ảnh minh hoạ).

Hiện tại, theo nguồn tin từ Trung tâm Y tế Quận Hoàng Mai, bệnh nhân vẫn đang thở máy và đợi kết quả xét nghiện nCoV.

Được biết trong thời gian 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân chỉ ở Hà Nội, không đi đến Trung Quốc. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp. Năm 2019, bệnh nhân được chuẩn đoán bị bệnh về tim và điều trị ngoại trú đến nay.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai Lê Đức Thọ cho hay, Trung tâm đã cử cán bộ điều tra dịch tễ lập danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân, trung tâm y tế phường Thịnh Liệt theo dõi sát sao những người tiếp xúc gần; tiến hành phun cloramin B 25% hoạt tính tại nhà và các gia đình hàng xóm của bệnh nhân.

Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình sức khoẻ của các thành viên trong gia đình và những người tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày kể từ ngày 24/1 để phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ.

Tăng cường công tác tuyên truyền; tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; Hạn chế tiếp xúc với người mắc, nghi mắc bệnh, khi phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế và các trang bị phòng hộ cá nhân.

Người dân trong cộng đồng khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị và hướng dẫn cách ly y tế kịp thời.