Hồ sơ doanh nghiệp

Một công ty du lịch hoàn thành 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 1 quý

Kết thúc quý I/2023, đơn vị vận hành cáp treo ở núi Bà Đen ghi nhận lãi trở lại với gần 19 tỷ đồng, hoàn thành 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HoSE: TCT) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần  đạt gần 32,2 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm 6,5% xuống còn gần 11,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 17% xuống còn 20,9 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 10% lên 6,2 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí bán hàng tăng mạnh từ 137 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 3 tỷ đồng ở cuối quý I.

Kết quả, đơn vị vận hành cáp treo và xe trượt ống tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen báo lãi sau thuế gần 18,5 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Thế nhưng đây cũng là quý có lãi trở lại sau khoản lỗ gần 3,7 tỷ đồng trong quý IV/2022.

Trước đó, ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch năm 2023 đem về 90 tỷ đồng doanh thu và 33 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp đã thực hiện được 36% kế hoạch doanh thu và gần 70% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Đến ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 6% lên 366 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 156% lên 4,9 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận ở mức 37 tỷ đồng, tăng 45% so với hồi đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận gần 28,7 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm và đều là nợ ngắn hạn.

Phía doanh nghiệp cho biết, do không có chủ trương vay nợ tài chính nên vốn chủ sở hữu khá dày dặn với gần 337,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiền thân là bộ phận cáp treo trực thuộc Công ty Du lịch Tây Ninh (nay là Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh) với tỉ lệ nắm giữ 51%.

Bộ phận cáp treo chính thức đi vào hoạt động tháng 3/1998 với chức năng kinh doanh chủ yếu là vận chuyển du khách, hàng hóa từ chân núi lên Chùa Bà bằng cáp treo và ngược lại. Đến đầu năm 2013, công ty khai trương hệ thống cáp treo mới để đáp ứng số lượng khách đến Núi Bà Đen ngày càng gia tăng.

Lãnh đạo công ty nhận định, thời gian thời áp lực cạnh tranh sẽ rất cao khi hiện đã có một số nhà đầu tư khai thác kinh doanh tại Khu di lịch quốc gia núi Bà Đen.