An ninh - Hình sự

Một bị cáo nhập viện, tạm dừng phiên toà xét xử Phượng “râu” 

Phiên tòa xét xử Phượng "râu" đã phải tạm dừng vì bị cáo Kiệt trên đường được áp giải đến phiên toà để xét xử thì kêu đau đầu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Thông tin trên báo Công an nhân dân, trong phiên xét xử trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, SN 1969, trú thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cùng các đồng phạm, sáng 18/9, đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, phiên toà buộc phải tạm dừng do bị cáo Nguyễn Thành Kiệt (Giám đốc Công ty Thảo Trúc) có vấn đề về sức khoẻ.

Theo lãnh đạo viện: “Sáng nay, bị cáo Kiệt được các lực lượng chức năng áp giải trên đường đến toà án nhưng khi gần đến nơi, bị cáo kêu đau đầu, chóng mặt nên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nên phiên toà không thể tiếp tục. Hiện thư ký toà án đang có mặt tại bệnh viện để xác minh vụ việc”.

Theo kế hoạch, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong vòng 3 ngày. Thông tin trên Zing, 25 bị cáo trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (tức Phượng “Râu”, 52 tuổi ngụ huyện Cư Jút, Đắk Nông) được đưa ra xét xử. Trong số 25 bị cáo được đưa ra xét xử, duy nhất Nguyễn Thành Kiệt (Giám đốc Công ty Thảo Trúc) bị tạm giam.

Phượng cùng đồng phạm bị truy tố các tội: Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Đưa và nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Được biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Quá trình điều tra vụ án, các lực lượng Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt giữ hàng chục cán bộ quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, mở rộng điều tra vụ án, lực lượng Công an còn thu giữ hàng nghìn m3 các loại.

Cáo trạng thể hiện, ngày 9/1/2017, Công ty Thảo Trúc của Nguyễn Thành Kiệt (trú tại huyện Cư Jút) và Phan Hữu Phượng trúng đấu giá hơn 640m3 gỗ từ nhóm II-VI trục vớt tại suối Đắk Đam, nằm trong vành đai biên giới giữa địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Quá trình vận chuyển số gỗ này, Phượng và Kiệt đã lợi dụng để vận chuyển, khai thác thêm hàng nghìn m3 gỗ trái phép.

Phượng giao Nguyễn Hoàng Trang (trú tại tỉnh Khánh Hòa) đưa 120 triệu đồng “bồi dưỡng” cho lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sau khi đóng dấu búa kiểm lâm. Sau đó, ông Trang tiếp tục đưa tiền “bồi dưỡng” cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn để đóng dấu búa “bổ sung” gỗ lậu, cán bộ Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, cán bộ Trạm Kiểm lâm số 1 (VQG Yók Đôn), cán bộ bảo vệ rừng Công ty Lâm nghiệp Đắk Will, Đắk Nông để “mua đường” vận chuyển với tổng số tiền đưa hối lộ 282 triệu đồng. Căn cứ sổ ghi chép và dữ liệu trong máy tính của ông Trang, ông trùm Phượng “râu” cùng đồng phạm vận chuyển hơn 1.400m3 gỗ các loại, trong đó gỗ lậu hơn 918m3.

Mộc Miên (Tổng hợp)