Hồ sơ điều tra

Một bị cáo mua tài sản trộm cắp có tổng giá trị hơn 9,8 tỷ đồng

Bị cáo Hồng chuyên mua gương chiếu hậu, cần gạt nước, lô gô cũ của các dòng xe ô tô khác nhau từ các đối tượng phạm tội mà có.

Hơn 2.600 gương chiếu hậu ô tô trong phòng trọ

Ngày 26/4, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Minh Hồng, SN 1970; Nguyễn Thị Kiều Loan, Nguyễn Văn Lọc về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án, cấp tòa này còn xét xử bị cáo Phạm Minh Phước, SN 1972 về tội Trộm cắp tài sản.

Nhóm bị cáo tại tòa. (Ảnh: H.Y)

Bị cáo Phạm Minh Phước hành nghề sửa xe dạo trên nhiều tuyến đường tại Tp.HCM. Quá trình đi lại sửa xe, Phước thấy có nhiều xe ô tô để ngoài đường không người trông con, nên nãy sinh ý định trộm gương chiếu hậu, cần gạt nước của xe ô tô để đem bán.

Nghĩ là làm, Phước đã cùng đồng bọn trộm nhiều gương và cần gạt nước ô tô của nhiều dòng xe khác nhau. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, Phước mang bán lại cho Hồng để lấy tiền tiêu xài và chia cho đồng bọn. Tính đến khi bị phát giác, Phước đã trộm tài sản có giá trị hơn 25 triệu đồng.

Bị cáo Hồng là người chuyên mua gương chiếu hậu, cần gạt nước, lô gô cũ của các dòng xe ô tô khác nhau từ các đối tượng phạm tội mà có. Theo cơ quan tố tụng, tổng giá trị tài sản phạm pháp mà Hồng đã mua lên đến hơn 9,8 tỷ đồng.

Bị cáo Hồng cũng có tình cảm yêu đương với Loan. Cả hai bị cáo này chuyển về sống chung như vợ chồng với nhau vào đầu năm 2020 tại một căn nhà trọ trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, Tp.HCM.

Bị cáo Hồng cũng sử dụng phòng trọ trên để cất giấu một số gương chiếu hậu, cần gạt nước ô tô cũ đã thu mua trước đó. Bị cáo Loan biết các vật dụng là hàng do phạm tội mà có nhưng vẫn cùng Hồng đi thu mua các tài sản trên. Mỗi tháng, Hồng đưa cho Loan 10 triệu đồng tiêu xài.

Khi các “mối làm ăn” nhiều lên, Loan kêu Nguyễn Văn Lộc (em của Loan) lên phụ. Hằng ngày, Loan và Hồng đi lấy hàng về bán, còn Lộc đảm nhận việc giao hàng cho khách và được Hồng trả lương 6 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, Lộc còn phụ Loan và Hồng nhiều việc liên quan đến buôn bán, trong đó có cả việc thay Loan đi lấy hàng mang về bán mỗi khi Loan có việc bận.

Tính đến khi bị phát hiện, Hồng đã trả công cho Loan tổng cộng 50 triệu đồng và trả cho Lộc 25 triệu đồng.

Khám xét nhà trọ nới Hồng và Loan sinh sống, công an phát hiện, thu giữ 42 thùng giấy đựng 2.606 chiếc gương chiếu hậu xe ô tô nhãn hiệu các loại: Toyota, Mescedes, BMW; 22 logo xe ô tô nhãn hiệu Ford; 170 mặt gương chiếu hậu; 5 cần gạt nước xe ô tô và nhiều phụ kiện xe có liên quan.

Tòa tuyên tìm chủ sở hữu của hàng ngàn gương chiếu hậu ô tô

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Xét hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội danh như bị truy tố nên sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hồng 13 năm tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cũng bị tuyên phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hai đồng phạm của Hồng là Nguyễn Thị Kiều Loan bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Lộc 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phạm Minh Phước bị tuyên phạm tội Trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam.

Về tang vật của vụ án là hơn 2.600 chiếc gương chiếu hậu ô tô của nhiều nhãn hiệu xe ô tô khác nhau BMW, Toyota, Mescedes, Ford, tòa tuyên tìm chủ sở hữu của những tang vật. Quá 6 tháng nếu không có ai đến nhận sẽ tịch thu, sung vào công quỹ.

 

Ngoài 2.606 tàng vật thu giữ tại phòng trọ của Hồng và Loan, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ 357 gương chiếu hậu, 168 mặt gương chiếu hậu và 110 cần gạt nước ô tô các loại tại một nhà trọ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đây là nơi ở trước đây của Hồng với một một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ này khai chỉ nghe Hồng nói đi mua gương chiếu hậu, cần gạt nước xe ô tô cũ từ hàng thanh lý về sửa chữa đem đi bán lại kiếm lời. Do Hồng quen biết với nhiều người phụ nữ khác nên người này không sống với Hồng nữa. Tuy nhiên, Hồng vẫn nhờ chị chuyển 1 lượng gương chiếu hậu của xe ô tô về Bến Tre cất giữ.