Bóng đá Anh

Morata, Kepa dẫn đầu đội hình tệ nhất của Chelsea ở thế kỷ 21

Morata, Kepa… khiến Chelsea phải chi rất nhiều tiền để mua về nhưng đều không đáp ứng được yêu cầu. Họ xứng đáng lọt vào đội hình tệ nhất của Chelsea ở thế kỷ 21.

Kể từ khi được ông chủ Roman Abramovich mua lại, The Blues đã giành được 5 chức vô địch Premier League và hai chức vô địch Champions League trong 17 năm qua. Cần nói thêm, Man United dưới triều đại gần 30 năm của Sir Alex cũng mới có 2 lần giành được 2 danh hiệu Champions League. Rõ ràng, đây là bước tiến lớn của Chelsea.

Với túi tiền không đáy của Abramovich, Chelsea đã mang về rất nhiều ngôi sao chất lượng. Tuy nhiên có những trường hợp không phải cứ “đắt xắt ra miếng”. Dưới đây là đội hình tệ nhát của Chelsea ở thế kỷ 21.

Chẳng hạn như trong khung gỗ là Kepa. Câu lạc bộ đã đầu tư 71 triệu bảng mua anh từ Bilbao và bây giờ, chắc chắn Chelsea không thể thu về từng đó tiền hay thậm chí là 1 nửa hoặc ¾ bởi thủ thành người Tây Ban Nha giờ chỉ là sự lựa chọn số 2 tại Chelsea.

Bộ tứ vệ sẽ gồm Khalid Boulahrouz - Papy Djilobodji - Winston Bogarde - Asier Del Horno. Chelsea mua Boulahrouz với giá 8 triệu bảng nhưng anh chỉ thi đấu có 13 trận và trở thành nỗi thất vọng tại sân Stamford Bridge. Tương tự như vậy là 1 người Hà Lan khác Winston Bogarde – nhận lương 40.000 bảng mỗi tuần nhưng chỉ ra sân có 12 trận.

Papy Djilobodji là bản hợp đồng ngớ ngẩn nhất mà Chelsea dã thực hiện. Anh không đủ đẳng cấp để chơi bóng ở Ngoại hạng Anh chứ không nói gì tới Chelsea. Bây giờ, Djilobodji hiện đang chơi cho Gaziantep ở Thổ Nhĩ Kỳ. Còn với Asier Del Horno, đơn giản là anh không phù hợp với Ngoại hạng Anh dù đã chứng tỏ được khả năng ở La Liga.

Veron không phù hợp với Ngoại hạng Anh

3 cầu thủ tiền vệ sẽ là Tiemoue Bakayoko – Drinkwater – Juan Veron. Chelsea chi ra hơn 40 triệu euro mua Bakayoko từ Monaco với niềm tin anh sẽ trở thành một Michael Essien mới nhưng họ đã nhầm. Bakayoko từ khi tới Chelsea chưa bao giờ đáp ứng được yêu cầu. Ngôi sao người Pháp bị đem đi cho mượn ở khắp nơi và tại Milan hay Napoli, anh đều chứng tỏ được khả năng bản thân. Vấn đề còn lại là đội bóng nào dám chi tiền để “cứu” Bakayoko khỏi Chelsea?

Drinkwater chắc chắn là một trong những thương vụ tệ hại nhất của Chelsea. 35 triệu bảng mà họ bỏ ra để mua anh từ Leicester đúng như “muối bỏ bể”. Còn Veron, anh từng là một tiền vệ xuất sắc nhất thế giới khi còn chơi bóng ở Serie A nhưng lại “lạc lõng” ở Man United và sau đó là Chelsea.

Hàng công là sự kết hợp của Marko Marin – Andriy Shevchenko – Alvaro Morata. Marin đơn giản là quá bé nhỏ để chơi bóng ở Anh dù sở hữu tốc độ và nhãn quan chiến thuật tốt.

Cái tên Sheva đã thành danh tại Serie A nhưng khi sang Ngoại hạng Anh, thật khó để cựu HLV ĐT Ukraine tỏa sáng ở tuổi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. 30 triệu bảng để đổi lấy 9 bàn thắng, thật sự Sheva như 1 bản hợp đồng thảm họa. Còn Alvaro Morata. Anh có lẽ cũng dính “lời nguyền số 9” khi chẳng thể hiện được quá nhiều dù khiến Chelsea chi ra 60 triệu bảng.

Đội hình tệ nhất Chelsea ở thế kỷ 21

DUY PHONG